Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết vừa áp dụng công nghệ mới để đối phó với kẻ trộm cậy phá cây ATM, và bảo vệ những cây rút tiền này khỏi bị xâm phạm.
Chiều nay, trung tá Lê Văn Hồng, Đội trưởng đội kỹ thuật phòng chống tội phạm cho biết, hệ thống bảo vệ này đã được "khai trương" tại một cây rút tiền tự động trong khu vực điều trị bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
![]() |
Trung tá Lê Văn Hồng đang giới thiệu về hệ thống công nghệ trang bị cho cây ATM. |
Nếu bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào như cậy bằng xà beng, đốt đèn khò, khoan cắt hay dùng súng bắn, hệ thống còi báo động lập tức hú to. Khi đó, người dân sống trong khu vực sẽ được báo động, đồng thời cũng là lời "đe dọa" kẻ trộm.
Tiếp đó, chỉ trong vòng 5-10 giây, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn, cuộc gọi cảnh báo đến số điện thoại của công an phường sở tại, cảnh sát 113, bộ phận giám sát ngân hàng. Trên cơ sở này, cơ quan chức năng sẽ đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Thiết bị trên hoạt động 24/24 và không bị gián đoạn ngay cả khi mất điện.
Trước đó, tại các quận huyện nội, ngoại thành Hà Nội đã liên tiếp xảy ra các vụ phá cây ATM. Duy nhất tại Sóc Sơn, Doãn Tiến Đạt (trú tại xã Tân Dân, Sóc Sơn) đã phá được cây ATM, lấy đi hơn 500 triệu đồng. Anh ta định chuẩn bị một phi vụ khác ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì bị bắt.
Việt Dũng