A. Nguy rồi, nhà này có thể bị trộm đột nhập!
Bạn hay lo lắng thái quá, thường tỏ ra bị động và sợ sệt khi gặp tình huống éo le. Những lúc như thế, bạn không la hét, làm ầm lên vì hoảng hốt, mà ở trong trạng thái "đơ", không biết phải làm gì cả. Vì vậy, lần tới, khi có tai họa ập đến, quan trọng là bạn phải giữ cái đầu tỉnh táo, nhớ hít thở sâu vài lần và đếm từ 1 tới 10. Có lẽ điều này sẽ giúp bạn bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết thay vì sợ đến mức đờ đẫn như thường lệ.
B. Chắc chủ nhà quên đóng cửa thôi.
Bạn không dễ hoảng hốt hay mất bình tĩnh khi gặp tình huống éo le. Tuy nhiên, bạn lạc quan đến nỗi chủ quan khinh địch, không nhận ra được mức độ nguy hại và nghiêm trọng của vấn đề, dễ gây ra hậu họa về sau cho chính mình và những người xung quanh. Lỗi lầm bạn gây ra thường do vô tình hơn cố ý.
C. Đơn giản là chủ nhà ở bên trong, đang dọn dẹp, làm việc cá nhân, họ thích mở cửa cho thoáng ấy mà.
Bạn rất biết cách xử lý tình huống. Khi gặp khó khăn, bạn điềm tĩnh, ung dung, nhưng không bao giờ để mình lơ là, thiếu cảnh giác. Bạn tỉnh táo, hiếm khi để mình rơi vào trường hợp éo le, do biết phòng xa.