Bạn sống thực tế, thậm chí thực dụng. Do vậy, điểm tựa của bạn phải là người có khả năng hỗ trợ bạn nhiều nhất về mặt tài chính hoặc có thể giúp bạn xử lý, giải quyết các rắc rối trong cuộc sống, chứ không chỉ về mặt cảm xúc. Cho nên, từ trước tới nay, người có thể trở thành chỗ dựa cho bạn chính là bố mẹ, anh chị em hoặc vợ/chồng, người yêu. Và sắp tới, họ vẫn sẽ là nơi để bạn tựa vào khi gặp khó khăn. Với bạn, vật chất quyết định ý thức, nếu không có tiền thì hạnh phúc chỉ là hư vô. Do đó, bạn thường gắn mình với những người có điều kiện kinh tế tốt, hoặc ít nhất có thể giúp đỡ được bạn về vấn đề này, cho bạn cảm giác an toàn.