Trà mở màn với tình tiết doanh nhân Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng) bao nuôi bồ nhí (còn gọi "trà xanh") - Chích (Đoàn Trinh). Cô luôn nhõng nhẽo, đòi hỏi đại gia vật chất lẫn tình yêu. Chích "trói" Hải bằng những bữa tiệc "nóng bỏng", dồn dập khiến ông phấn khích, không ít lần lên cơn đau tim, suýt bỏ mạng.
Theo đạo diễn Lê Hoàng, căn bệnh đau tim của đại gia là chi tiết châm biếm thú vị. Hải luôn phải giữ tâm lý bình ổn, không được quá hạnh phúc, càng không thể xúc động. Tuy nhiên, ông lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười, có lúc "ngàn cân treo sợi tóc" khi Chích thành công xin làm người giúp việc, chen chân vào gia đình ông.
Chích khẳng định yêu Hải không đơn thuần vì tiền, khao khát làm chính thất và được người tình cưới hỏi đàng hoàng. "Danh phận" là mơ ước thường thấy của các cô gái thích làm "trà xanh" và là điều duy nhất đại gia không thể đáp ứng.
Vợ Hải - Tuyết (Việt Hương) đại diện cho các quý bà thượng lưu, không đụng tay vào việc nhà, dành nhiều thời gian chăm chút sắc vóc. Về đêm, bà chưa bao giờ hưởng hạnh phúc trọn vẹn, mà luôn ấm ức, bức xúc trước sự vô dụng của chồng. Đôi khi Tuyết trút giận lên đầu người ở lẫn con gái.
Con gái Hải và Tuyết - Ki Ki (Trần Hằng Nghi) - trẻ tuổi hơn cả người tình của bố. Dù sinh ra từ vạch đích, cô luôn cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cha mẹ không quan tâm đúng cách.
Không nhìn sự việc một chiều, Trà khai thác nhiều góc độ, ở đó, mỗi nhân vật có câu chuyện và lý do riêng. Nửa cuối phim, đạo diễn hé lộ mọi khúc mắc bằng lối kể đan xen hiện tại - quá khứ của 4 nhân vật, qua đó, khán giả có thể hiểu, phần nào cảm thông cho tâm lý, đôi khi cả khát khao phi thực tế của họ.
Lê Hoàng cài cắm những câu nói tưởng bâng quơ nhưng đậm sắc thái châm biếm. Điển hình phân đoạn tài xế tư vấn đại gia cách dùng thuốc tăng lực: "Một viên khi đi với bồ, hai viên khi ở bên vợ" hay tình tiết Hải khẳng định: "Đàn ông không bao giờ bỏ vợ vì bồ".
Quan điểm trên cũng là cách Hải hợp thức hóa chuyện ngoại tình. Vì không muốn bỏ rơi bất cứ ai và trọng tình nghĩa, ông chọn trách nhiệm với vợ con, yêu thương, chu cấp tình trẻ.
Theo đại diện nhà sản xuất, "đã" và "đời" là hai từ khóa quan trọng êkíp muốn hướng tới. Cụ thể, "đã" diễn tả cảm xúc khi loạt mâu thuẫn được đẩy lên cao trào. "Đời" vì những gì xảy ra trên màn ảnh khá quen thuộc, giống ai đó ta quen biết ngoài kia.
Không có những cú lật bài, kíp kỳ vọng Trà như món ăn thú vị, chua cay ngọt vừa đủ và đọng lại chút đắng, suy ngẫm. Đằng sau tiếng cười trào phúng là thông điệp liên quan gia đình, tình cảm vợ chồng.
Lê Hoàng cho rằng sau khi xem phim, phái mạnh vốn hứng thú với thức uống "trà xanh" sẽ giật mình với cái kết của đại gia. Đây cũng là lời cảnh tỉnh: thói trăng hoa sẽ có ngày rước họa.
Tác phẩm còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, Hoàng Phi, Phi Thanh Vân... Trước đó, Lê Hoàng từng thành công với Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Trai nhảy... Cách khai thác đề tài, lập luận thẳng thắn, gai góc của đạo diễn vừa gây tranh cãi, vừa khiến khán giả bật cười vì duyên, hài hước, nhất là khi muốn châm biếm thói hư tật xấu của ai đó.
Trà khởi chiếu toàn quốc ngày 10/2 (mùng 1 Tết âm lịch).
Hiếu Châu
Ảnh: Beta Distribution