Torres từng là một thủ môn khi còn là một cậu bé. Ảnh:Yahoosports. |
Fernando Torres bắt đầu đến với đá bóng từ khi còn rất nhỏ. Mới 5 tuổi anh đã gia nhập lớp đào tại trẻ của CLB Parque 84 với tư cách là một thủ môn. Bà Flori Sanz - mẹ của Torres chính là người đưa anh tới sân tập và đón anh về mỗi ngày. Niềm đam mê bắt gôn của cậu bé Torres lớn đến độ cứ mỗi khi về tới nhà là cậu lại rủ người anh trai Israel mang bóng ra đường tập luyện thêm. Cậu anh Israel sút bóng còn Torrres là người bắt gôn. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Torres xảy ra vào một buổi tập như vậy. Do sơ ý, Torres bị anh trai sút bóng trúng mặt, cú sút có lực rất căng khiến cậu bị gãy vài chiếc răng cửa. Bà Flori vì sót con nên từ đó cấm hẳn Torres bắt gôn. Vậy là kể từ đó, Torres chuyển sang chơi thường xuyên ở vị trí tiền đạo.
"Hồi còn nhỏ tôi thường xuyên chơi bóng với anh trai trên đường phố. Tôi rất thích bắt gôn. Một ngày, trái bóng khiến tôi gãy mất mấy chiếc răng phía trước và từ đó mẹ tôi không cho phép làm thủ môn nữa. Tuy nhiên, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gôn khi chúng tôi được tự do lựa chọn vị trí mình yêu thích trong một số buổi tập. Tôi thích cảm giác mọi người sút bóng về phía mình và ngăn chặn được càng nhiều càng tốt", Torres chia sẻ trên tạp chí FourFourTwo, số sẽ phát hành vào tháng 11 tới.
Lên bảy tuổi, Torres gia nhập đội bóng địa phương Mario's Holland với tư cách là một tiền đạo. Ba năm sau, nhờ màn trình diễn xuất sắc, anh được chuyển tới chơi cho Rayo 13. Với thành tích ghi 55 bàn thắng trong một mùa, Torres giành một suất thử việc tại Atlético Madrid. Anh để lại dấu ấn đậm nét cho các tuyển trạch viên của đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Madrid và được chấp nhận gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của CLB này lúc 11 tuổi vào năm 1995.
Không có duyên làm thủ môn, Torres trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Ảnh: AP. |
Tài năng nổi trội so với các đồng đội, năm 2001, Torres được đôn lên chơi ở đội hình một của Atletico khi mới 17 tuổi và từ đó một siêu tiền đạo đẳng cấp thế giới dần dần được hình thành. Đến nay, với những gì đã thể hiện trong màu áo Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea và đội tuyển Tây Ban Nha, tài năng của El Nino đã được cả thế giới thừa nhận.
Lan Chinh