Mặc dù các thiết bị cầm tay hiện nay đều được tích hợp tính năng nghe nhạc số, nhưng máy MP3 chẳng bao giờ mất khách. Lý do đơn giản là, máy nghe nhạc số có dung lượng lớn, chất lượng âm thanh hơn hẳn những thiết bị tích hợp nhiều chức năng thông thường, ngoài ra giá thành chấp nhận được và tuổi pin dài.
Trong hàng loạt máy MP3 có mặt trên thị trường tháng này, Creative Zen Vision:M được độc giả của Cnet khu vực châu Á đánh giá cao nhất. iPod video và iPod nano lần lượt đứng thứ hai và thứ 5. Đây được coi là thất bại của hãng “Quả táo” vì từ trước đến giờ người ta quen nhắc tới máy nghe nhạc của hãng này ở vị trí đầu tiên.
1. Creative Zen Vision:M (30 GB)
|
Creative Zen Vision:M 30 GB. |
Zen Vision:M có 5 màu và màn hình rộng, rõ, sáng. Giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng. Ngoài chức năng nghe nhạc và xem video, Zen Vision:M có chỉnh sóng FM và ghi âm.
Tuy nhiên, một số người cảm thấy điều khiển cảm ứng của máy khá phức tạp. Model màu đen dễ xước. Trong bộ sản phẩm không có chân đế và cáp nối ra TV nên người dùng phải bỏ thêm một số tiền để tự trang bị phụ kiện này.
Giá tham khảo: 370 USD (tại Tech Land 35 Hàng Khay; Digiworld 16 Hàng Bài).
2. Apple iPod (30 GB, video)
|
iPod video 30 GB. |
iPod video mỏng hơn iPod ổ cứng 20 GB tới 30%, nhưng chiều cao và chiều rộng như nhau. Trên giấy tờ thì như vậy, nhưng trong thực tế, khi nhìn iPod video và iPod ổ cứng, người ta lại cảm tưởng iPod video nhỏ hơn sản phẩm tiền nhiệm rất nhiều. Màn hình LCD 2,5 inch có độ phân giải 320 x 240 pixel sáng và rõ. iPod thế hệ thứ 5 hỗ trợ xem ảnh và video với sự hỗ trợ của một kho nhạc thuộc dạng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, máy có một loạt tính năng như: Đồng hồ báo giờ, ứng dụng PIM và hàng loạt phụ kiện độc đáo mà bạn phải bỏ tiền ra mua.
Giá tham khảo: 330 USD (tại Tech Land 35 Hàng Khay; Digiworld 16 Hàng Bài).
3. Sony NW-A1000 (6 GB)
|
Sony NW-A1000. |
NW-A1000 được đánh giá là máy nghe nhạc thời trang bậc nhất trong dòng máy NW của Sony. Máy nặng 109 gram và được thiết kế với màn hình OLED 1,5 inch chìm dưới vỏ nhựa láng bóng. Thế nhưng, Sony chưa lường được rằng chính thiết kế này làm máy luôn bị dính dấu vân tay. Một điểm nữa là màn hình trên hiển thị không rõ ràng dưới trời nắng. Pin của máy không thuộc dạng “sống lâu” như các model NW trước đây.
Giá tham khảo: 4.690.000 đồng (tại các cửa hàng của Sony Việt Nam).
4. Samsung YP-T8Z (1 GB)
|
Samsung YP-T8Z. |
YP-T8Z làm được khá nhiều việc: Nghe nhạc, xem video, xem ảnh, chơi game và lưu trữ dữ liệu. Máy có màn hình LCD TFT 1,8 inch, bộ nhớ trong 1 GB tuy không lớn như các model mới hiện tại, nhưng thể cũng đủ để lưu hàng giờ nhạc, vài album ảnh số hấp dẫn hay những đoạn video vui nhộn.
YP-T8Z có khả năng lưu nhạc MP3 từ mọi nguồn do máy có đường “line-in” để nối tới mọi thiết bị. Máy có chế độ bắt sóng FM và ghi âm.
Giá tham khảo: 4.000.000 đồng (tại các cửa hàng của Samsung Vina).
5. Apple iPod Nano (4 GB)
|
iPod Nano. |
Khi mới có mặt trên thị trường, iPod Nano đã tạo được tiếng vang. Trong thời gian đầu Apple đã chẳng có hàng để bán. Máy được thiết kế mỏng dính, màn hình màu rõ ràng. Máy dùng bộ nhớ flash với hai mức dung lượng: 2 GB và 4 GB.
Do được thiết kế mỏng nên tuổi pin của iPod Nano không dài và bề mặt dễ xước, đặc biệt dễ nhận ra với các máy màu đen. Ngoài ra, nhược điểm lớn nhất của các máy thuộc dòng này là không có chỉnh sóng FM, không có đường ra A/V.
Giá tham khảo: 260 USD (tại Tech Land 35 Hàng Khay; Digiworld 16 Hàng Bài).
6. Creative MuVo Vidz (1GB)
|
Creative MuVo Vidz. |
MuVo Vidz khác biệt hoàn toàn so với các model MuVo trước đây của hãng máy nghe nhạc Singapore. Thân máy nhỏ (32 x 66 x 15,7 mm) với màn hình OLED 1,18 inch. Khác biệt giữa Vidz và các mẫu MuVo trước là máy có joystick 4 hướng. Joystick nhạy và dễ sử dụng.
Thân máy nhỏ nên chỉ có ba nút điều khiển chính: Play, Record và chỉnh hướng nên hơi khó điều khiển. Màn hình của máy bé.
7. Creative Zen Neeon (5GB)
|
Creative Zen Neon. |
Với kích thước 79,9 x 46,9 x 15,9 mm, Zen Neeon nhỏ hơn iPod Mini và có vỏ bằng kim loại trông khá vững chắc và compact. Màn hình khá nhỏ trong khi đó diện tích bề mặt còn lại trống.
Các nút điều khiển không có nhiều, nên một nút kiêm nhiệm nhiều chức năng: Bật/tắt thì gồm cả Play; điều chỉnh âm lượng và nút Hold bên sườn trái. Máy có 3 cổng kết nối trên đỉnh: Đường line-in, giắc cắm tai nghe, và cổng USB.
Giá tham khảo: 130 USD (tại Tech Land 35 Hàng Khay; Digiworld 16 Hàng Bài).
8. Samsung YP-Z5 (4GB)
|
Samsung YP-Z5. |
YP-Z5 được các nhà phân tích thị trường đánh giá là sản phẩm cạnh tranh với iPod Nano. Nó có dáng vẻ khác biệt hoàn toàn với các máy nghe nhạc khác với vỏ bằng nhôm cùng các đường viền bóng, soi gương được. Khi kết hợp với màn hình LCD 1,82 inch, máy trông khá thanh lịch so với iPod Nano thời trang.
Âm thanh từ YP-Z5 rõ ràng, menu được thiết kế rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên, bàn phím cảm ứng hơi nhỏ nên khó điều khiển, hơn nữa, giống iPod, nó không có chỉnh sóng FM.
9. Samsung YH-J50 (6 GB)
|
Samsung YH-J50. |
YH-J50 hỗ trợ 4 định dạng: MP3, WMA, Audio ASF và WAV. Giống anh trai J70 của mình, J50 hỗ trợ việc xem ảnh, xem video theo định dạng JPEG và MPEG4. Thiếu sót của Samsung ở sản phẩm này là màn hình hơi nhỏ, chưa thích hợp để xem video.
Máy chơi nhạc trong 25 giờ, giá tham khảo 5.000.000 đồng (tại các cửa hàng của Samsung Vina).
10. Sony Walkman Bean NW-E307 (1 GB)
|
Sony Walkman Bean NW-E307. |
Đây là máy nghe nhạc được đánh giá là có hình dáng độc đáo nhất trong top 10 tháng 3. Nhìn xa trông nó giống những hạt đậu nhiều màu sắc, một đầu là giắc cắm tai nghe, đầu kia là cổng USB được giấu khéo bằng một miếng nhựa.
Màn hình OLED của máy khá nhỏ và nằm khiêm tốn một bên sườn máy để tiết kiệm diện tích, pin dùng được trong thời gian khá dài.
Giá tham khảo 2.990.000 đồng, giảm 500.000 so với thời gian đầu (tại các cửa hàng của Sony Việt Nam).
(Theo Số Hóa)