Người hùng của tháng trước, Nokia 6280, tụt bốn bậc trong khi LG Chocolate mới xuất hiện đã đứng giữa bảng vàng tháng 6. Những điện thoại trong tháng này là M600i, điện thoại thông minh của Sony Ericsson (vị trí thứ 7) và Motorola L6 (vị trí thứ 9). Xếp cuối bảng là Samsung X700.
1. Nokia N80
|
N80 có vỏ crom và kim loại, nhìn "thỏa" con mắt, mặc dù trông hao hao N70. N80 sẽ có hai phiên bản màu bạc và màu đen với chất liệu giống nhau. Tuy nhiên, bản màu đen dễ xước và lưu lại dấu vân tay rõ hơn màu bạc.
N80 dùng hệ điều hành S60 phiên bản thứ 3, tốc độ truyền dữ liệu bằng EDGE là 236,8 Kb/giây. Camera tích hợp trong máy có độ phân giải 3 Megapixel, độ phân giải ảnh là 2.048 x 1.536 pixel.
Giá tham khảo: 9.950.000 đồng.
2. Sony Ericsson K750i
|
K750i giống như những model khác của Sony Ericsson. Năm 2005, sản phẩm này được đánh giá là điện thoại máy ảnh ấn tượng nhất thị trường. Ngoài camera 2 “chấm”, điện thoại còn có chức năng nghe nhạc ấn tượng. Trong quá trình phát triển điện thoại này, các kỹ sư của Sony Ericsson đã gặp phải một vấn đề là làm thế nào để tích hợp những tính năng trên trong một thiết kế gọn và nhẹ như vậy. Thực tế đã chứng minh K750i được người tiêu dùng coi trọng. Liên tục trong nhiều tháng liền điện thoại đứng ở vị trí đầu bảng và dường như sức hút của nó vẫn chưa nguôi.
Giá tham khảo: 4.450.000 đồng.
3. Sony Ericsson W810i
|
Sony Ericsson là sự tái hiện hai model đã thành danh: K750i và W800i. Với vỏ màu đen, cùng những đường viền màu cam nổi bật, thiết kế của W810i chỉ khác biệt với những điện thoại cùng hãng ở thiết kế phím bấm và màn hình rộng.
Giá tham khảo: 7.250.000 đồng
4. Nokia 6280
|
Điện thoại 3G này được trang bị mọi tính năng cao cấp nhưng lại không sử dụng hệ điều hành Symbian. Thay vào đó, Nokia 6280 dùng nền serie 40. Giao diện người dùng thân thiện và ấn tượng.
Cùng kích cỡ với D600 của Samsung nhưng 6280 vuông thành sắc cạnh hơn một chút. Cái lợi mà thiết kế dáng trượt mang lại là màn hình rộng, 262 K màu, độ phân giải cao: 320 x 240 pixel. Điện thoại có hai máy ảnh, camera chính 2 Megapixel và camera phụ để gọi điện hình ảnh chỉ ở chế độ VGA.
Giá tham khảo: 6.150.000 đồng.
5. LG Chocolate KG800
|
Điện thoại sành điệu mang dáng dấp mỏng manh đã có mặt tại Việt Nam từ cuối tháng 6. Thoạt nhìn, KG800 khá đơn giản về kiểu dáng và thiết kế, nhưng hiện tại trên thị trường đây là điện thoại đầu tiên sử dụng bàn phím cảm ứng, mỏng và nhẹ như sản phẩm này. LG Hàn Quốc mới có Chocolate phiên bản đặc biệt Black Label và sắp tới là KG800 màu trắng. Giám đốc điều hành của công ty điện tử LG Singapore, ông Howard Lee, tin rằng điện thoại Chocolate sẽ không chỉ là biểu tượng của thời trang.
Giá tham khảo: 6.400.000 đồng
6. Nokia N70
|
N70 trông giống N6680 được người tiêu dùng chấp nhận và đánh giá cao. Điểm tương đồng giữa hai thiết bị này là dáng hình hộp với bàn phím nhỏ, phím cuộn 5 chiều, một nút chức năng và multimedia. N70 dày hơn 6680 một chút nhưng nhẹ hơn. Màn hình của máy lớn, hai camera nằm ở những vị trí thuận tiện và không làm mất vẻ đẹp của máy.
Nhìn chung, N70 là điện thoại được thiết kế tương đối thực dụng, tiện lợi và trông “dân dã” trong dòng N.
Giá tham khảo: 6.850.000 đồng.
7. Sony Ericsson M600i
|
Sony Ericsson âm thầm đưa vào thị trường Việt Nam điện thoại UMTS dành cho doanh nhân mỏng nhất thế giới, M600i. Chỉ dày 15 inch, với màn hình cảm ứng và bàn phím QWERTY, M600i là điện thoại đầu tiên của Sony Ericsson hỗ trợ thẻ nhớ Memory Stick Micro (M2), loại thẻ nhớ siêu mỏng mới trong gia đình Memory Stick. M600i sử dụng hệ điều hành Symbian 9.1 và UIQ 3.0.
Giá tham khảo: 9.650.000 đồng.
8. Nokia 6020
|
Điện thoại tầm trung dành cho doanh nhân với hàng loạt tính năng hữu dụng. Về thiết kế, 6020 nhỏ nhắn (106 x 44 x 20 mm), nặng 90 gram. Bàn phím và joystick được bố trí cân đối có đèn chiếu sáng thuận tiện cho việc sử dụng trong bóng tối. Chức năng quản lý điện thoại, lịch công tác, hội thảo và sự kiện dễ sử dụng. Đặc biệt, 6020 có tính năng quay số bằng giọng nói qua loa ngoài hay tai nghe không dây giúp kết nối một cách nhanh chóng.
Giá tham khảo: 2.150.000 đồng
9. Motorola L6
|
L6 của Motorola nằm trong dòng điện thoại siêu mỏng của Motorola với kích thước 113 x 49 x 10,9 mm. Tại thời điểm ra mắt (cuối năm 2005), L6 là điện thoại thanh mỏng nhất, nhưng đến nay P300 của Samsung đã đoạt danh hiệu này.
Điện thoại có vỏ bằng kim loại màu bạc sang trọng, các phím điện thoại nằm chìm nên hơi khó sử dụng. Máy ảnh VGA với zoom số 4x.
Giá tham khảo: 2.300.000 đồng.
10. Samsung SGH-X700
|
Điện thoại thanh này của Samsung có nhiều tính năng giá trị cho tới thời điểm này. X700 được trang bị máy ảnh 1,3 Megapixel, bắt sóng đài FM, tích hợp Bluetooth và máy nghe nhạc MP3. Bộ nhớ trong được mở rộng bằng thẻ nhớ Micro SD (TransFlash), đây là điểm mà không phải điện thoại tầm trung nào cũng có.
Giá tham khảo: 3.250.000 đồng.
(Theo Số Hoá)