Thứ bảy, 11/11/2017, 18:35 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump đặt chân đến Hà Nội

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 17h30 phút chiều 11/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
 
 

Tổng thống Mỹ bước xuống máy bay.

Khoảng 17h30 phút, ông Trump xuống máy bay trong sự đón tiếp của các quan chức Việt Nam. Hai hàng tiêu binh trong lễ phục màu trắng đứng hai bên chân thang cùng hàng chục em nhỏ vẫy cờ Việt - Mỹ.

Tổng thống Mỹ vẫy chào người Hà Nội. Ảnh: AFP

Sau màn chào hỏi, Tổng thống Mỹ nhanh chóng lên xe, rời sân bay về khách sạn.

Hai chiếc "Quái thú" đi qua quảng trường Nhà hát Lớn.

Đoàn xe dừng lại ở khách sạn trên phố Lý Thái Tổ.

Ông Donald Trump ngồi ghế cuối trong siêu xe "Quái thú".

Trước đó, lúc 17h chiều, một chiếc Air Force One hạ cánh, tiến vào nhà khách VIP A. Chiếc Air Force One thứ hai chở Tổng thống Mỹ hạ cánh sau đó khoảng 30 phút. Chuyên cơ phục vụ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Donald Trump được miễn kiểm tra an ninh hàng không. Thời điểm chuyên cơ hạ cánh, toàn bộ máy bay thương mại tại sân bay Nội Bài được bố trí ở khu vực khác. Đường băng sẽ mở cửa trở lại cho các hoạt động thương mại sau khi chuyên cơ cuối cùng trong đoàn vào sân đậu.

Đoàn xe tháp tùng bao gồm hai chiếc Cadillac The Beast có mặt tại sân bay Nội Bài, chờ đón Tổng thống Mỹ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/11, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tiễn ông Trump rời Đà Nẵng, lên chuyên cơ Air Force One đến Hà Nội, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước.

Chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Mỹ, sáng 11/11 nhiều lính công binh với thiết bị rò phá bom mìn đã rà soát dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện. Khu vực quanh khách sạn trên đường Ngô Quyền, trước cửa Nhà Hát Lớn, cả chục chốt cảnh sát được lập cùng với hàng rào thép. Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, đơn vị huy động 100% quân số nhằm đảm bảo trật tự và dẫn đoàn.

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới