![]() |
Tổng thống Biya. Ảnh: Reuters. |
Tổng thống Biya thuê 43 phòng ở khách sạn năm sao L'Hermitage Barriere nằm trong khu nghỉ dưỡng La Baule trên vùng biển Đại Tây Dương. Theo thông tin từ chính phủ Cameroon, đây là chế độ mà ông Biya được hưởng.
Theo Telegraph, thu nhập bình quân đầu người của quốc gia ở Tây Phi này chưa đạt 700 bảng một năm. Trong khi đó, chi phí cho chuyến đi nghỉ 20 ngày của tổng thống ngốn mất 700.000 bảng, hóa đơn thanh toán ghi rõ, tiền phòng là 25.000 bảng một đêm. Số tiền trên chưa bao gồm chi phí mua sắm đồ cho vợ ông Biya, người thân của phu nhân và những đêm vui chơi ở sòng bài hoặc những trận đấu tennis trong các câu lạc bộ hạng sang ngay trong khách sạn.
Trong chuyến tới Pháp lần này, ông Biya, một trong số các nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở châu Phi đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn thay cho lời chào tới Tổng thống Nicolas Sarkozy. Giới truyền thông Cameroon chỉ trích việc chi tiêu xa xỉ như vậy nhưng Bộ trưởng thông tin của Cameroon, Issa Tchiroma Bakary, lại cho rằng: "Giống như bất cứ người lao động nào khác, Tổng thống Paul Biya có quyền đi nghỉ. Đó không phải là một đặc lợi mà là quyền. Tổng thống Biya có quyền tới bất cứ đâu ông muốn".
Mới đây, gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có kỳ nghỉ dài ngày trên đảo Martha's Vineyard. Gia đình Obama đã tự bỏ tiền túi ra chi trả hóa đơn 25.000 bảng cho những ngày nghỉ ngơi trên đảo.
Bình Minh