Cuộc tổng đình công này bao gồm 135 cuộc đình công diễn ra đồng thời trên khắp các thành phố lớn của Pháp làm ngưng trệ nền kinh tế, giao thông công cộng gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Mở đầu các cuộc đình công là hoạt động của các công nhân ngành giao thông từ tối 27/3. Tiếp đó, cuộc đình công lan đến các ngành nghề khác, len lỏi cả vào trường học và được đại bộ phận sinh viên tham gia hưởng ứng.
Lực lượng an ninh Pháp đã buộc phải đặt trong tình trạng báo động cao, tránh bạo động. Riêng tại thủ đô Paris, 4.000 cảnh sát chống bạo động đã được lệnh bảo vệ an ninh các khu nhà chính phủ.
Tin từ AFP cho biết, hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp là 10%, trong đó số thanh niên thất nghiệp chiếm tới 23%, phần lớn tập trung ở những khu vực ngoại ô thành phố, cộng đồng người Hồi giáo.
Từ sau loạt vụ bạo động xảy ra ở ngoại ô Paris, lần này, nước Pháp lại điêu đứng trước những hoạt động nhằm chống lại các luật lệ không phù hợp của chính phủ. Nếu không có giải pháp kịp thời, những cuộc tổng đình công diễn ra liên tục sẽ khiến kinh tế Pháp ngày càng trì trệ, yếu kém.
(Theo An Ninh Thế Giới)