Hôm 18/5, một người dùng mạng đăng bức ảnh gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu. Trong bức hình, đôi vợ chồng và hai con đều mặc đồ ở nhà đơn giản. Hai bé một trai, một gái có gương mặt giống bố và được khen ngợi là xinh xắn, đáng yêu. Cả hai vóc dáng đều gầy mảnh khảnh.
Trong khi khán giả khen nhà họ Đặng con cái xinh xắn, một số tinh ý phát hiện ra cậu nhóc con trai Đặng Siêu, Tôn Lệ mặc chiếc áo có in logo Nike. Đây là thương hiệu đang bị tẩy chay rộng rãi tại thị trường Trung Quốc, cùng nhiều thương hiệu khác như H&M, Adidas... sau ồn ào bông Tân Cương. Nhiều khán giả chỉ trích vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu dữ dội, cho rằng vợ chồng cặp sao không có tinh thần bảo vệ danh dự quốc gia. Trước ồn ào, Tôn Lệ - Đặng Siêu lập tức yêu cầu người đăng xóa tấm ảnh. Từ trước tới nay, họ luôn được khán giả yêu mến vì đời tư không ồn ào scandal.
MC Lý Tư Tư trước đó cũng bị nhiều người dùng mạng "réo tên", vì xuất hiện trên livestream với chiếc áo thương hiệu Nike. Khán giả cho rằng người của công chúng khi mặc áo của thương hiệu Nike sẽ nêu gương xấu và đi ngược lại quan điểm của cộng đồng. Vì bị chỉ trích, Lý Tư Tư sau đó được cho là đã rút kinh nghiệm bằng cách mặc đồ nội địa.
Trong khi một số nghệ sĩ bị chỉ trích vì vụ bông Tân Cương, nhiều người làm giàu lên từ nó. "Nữ hoàng livestream Trung Quốc" Vi Á gần đây livestream bán các sản phẩm làm từ bông Tân Cương và thu hút 12 triệu lượt theo dõi, mua hàng. Theo thống kê, chỉ trong vòng 1 giờ livestream, cô bán được 23 triệu NDT, bao gồm các sản phẩm quần áo, khăn mặt... làm từ bông Tân Cương. Hôm 18/5, cô vào top những người giàu nhất Trung Quốc.
Ồn ào bông Tân Cương khởi phát năm 2020, khi các nhà nghiên cứu và chính quyền phương Tây cáo buộc Trung Quốc ép người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số (chủ yếu là Hồi giáo) vào các trại lao động cưỡng bức để làm việc, cung cấp sản phẩm vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế. Sau cáo buộc này, nhiều tập đoàn như Nike, Uniqlo, Adidas và Inditex (chủ sở hữu của Zara)... đưa ra tuyên bố chống lại lao động cưỡng bức và khẳng định họ không lấy nguồn bông từ khu vực Tân Cương. Không ít công ty về quần áo, giày dép và các ngành công nghiệp khác cố gắng tách mình khỏi mối quan hệ với Tân Cương, nhưng vô tình chọc giận Bắc Kinh.
Đầu 2021, khi Mỹ, Liên minh châu Âu và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt phối hợp đối với các quan chức Trung Quốc mà họ cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, những phát ngôn của các hãng trên từ 2020 được khơi lại, gây ra vụ tẩy chay quy mô rộng tại Đại lục.
Nguyễn Hương (Theo Sina)