![]() |
Người mẫu, diễn viên Thanh Hằng. |
- Những bộ phim của đạo diễn Quang Dũng hầu hết đều đem đến cho chị thành công và cả sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi nghĩ có lẽ cả hai chúng tôi đều "khùng khùng" giống nhau nên làm việc với nhau rất hợp. Hơn nữa, về mặt nào đó thì tôi và anh Dũng cũng khá tương đồng trong cách suy nghĩ. Người ta vẫn thường nói ai "khùng" thật ra là đang rất tỉnh táo, điều này tôi thấy thể hiện rõ nhất ở anh Dũng. Anh ấy hay có những suy nghĩ, những ý tưởng rất lạ lẫm, hoàn toàn không giống với những điều người ta đã làm. Chính vì thế, anh luôn tạo cho tôi sự hứng khởi khi làm việc cùng.
- Tuy nhiên, không thể phủ nhận tên tuổi của hai người ngày càng "phất" lên kể từ khi kết hợp với nhau. Phải chăng giữa hai người có mối "lương duyên" đặc biệt?
- Tôi không biết có phải là "lương duyên" hay không. Anh Dũng là mạng Hoả, là lửa trên trời, còn tôi là mạng Thủy, ở dưới nước. Hình như là không liên quan và ảnh hưởng gì đến nhau cả. Nếu có gặp thì chắc là tôi cũng sẽ thắng thôi! (cười)
- Nhiều người nói trên mặt báo lúc nào cũng chỉ thấy chị nói về công việc, có vẻ hơi nhàm chán…
- Tại tôi yêu công việc quá thôi! Thật ra tôi biết phụ nữ mà đam mê công việc quá cũng không tốt lắm, nhất là đối với người nào yêu mình.
- Đã có ai phàn nàn điều đó với chị chưa?
- Chưa đâu. Có lẽ người đó yêu tôi và yêu luôn cả công việc của tôi nên chẳng thấy phàn nàn gì cả!
![]() |
Thời gian gần đây, chân dài bị đồn là người yêu của đạo diễn Dũng "khùng". |
- Không nói về chuyện tình cảm là nguyên tắc của chị hay còn vì một lý do nào khác?
- Trong ngôi nhà nào cũng có một phòng bị khoá kín mà! Cái gì càng bí mật sẽ càng hấp dẫn hơn đúng không? Khi mình yêu ai, mình đều muốn sẽ có một kết thúc có hậu cho mình và người đó, nhưng cuộc đời đâu ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào. Hai người yêu nhau thắm thiết nhưng chắc gì sẽ đến được với nhau. Nếu mình nhắc đến chuyện tình cảm quá nhiều, không chỉ bản thân mình thấy không hay mà người ngoài họ cũng đánh giá không tốt. Khi nào tôi quyết định mở cửa căn phòng bí mật kia cũng sẽ là lúc tôi công bố mình cưới ai.
- Và khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc chị mở cửa căn phòng ấy sẽ không còn xa chứ?
- Chỉ còn khoảng 3-4 năm nữa thôi (cười). Tôi nghĩ đó là thời điểm hợp lý, bởi với tuổi trẻ thì sự nghiệp và công việc là quan trọng nhất. Một số người cho rằng, khi còn trẻ tình yêu mới đẹp, còn tôi lại thấy tuổi trẻ là để dốc sức cho công việc. Có lẽ từ nhỏ tôi đã bị cái suy nghĩ người phụ nữ luôn yếu thế hơn đàn ông trong tất cả mọi việc, nên khi lớn lên tôi muốn chứng minh điều ngược lại. Do đó, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến công việc.
- Nhưng công chúng thì vẫn luôn muốn biết về tình yêu và cuộc sống của một Hoa hậu, một diễn viên nổi tiếng như chị…
- Điều đó thì tôi hiểu. Nhiều khi mình cũng không trách được họ, thời điểm này họ yêu quý mình nên muốn biết tất cả mọi thứ về mình. Tuy nhiên, tính tôi hay lo xa lắm. Ranh giới giữa thích và ghét rất mong manh, biết đâu một lúc nào đó chỉ vì một câu nói vô tình của tôi lại trở thành đề tài cho những người không cùng quan điểm dị nghị và đàm tiếu. Cho nên, tốt hơn hết là tôi cứ giữ riêng cho mình…
![]() |
Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận và chỉ coi nhau là bạn bè. |
- Từ trước đến nay cũng chưa thấy chị "dính" phải scandal "phim giả tình thật" với nam diễn viên nào, dù chị từng cộng tác với khá nhiều anh chàng điển trai. Bí quyết nào để tránh được điều đó?
- Tôi hay nói đùa với mấy nam diễn viên là may mắn lắm mới gặp tôi vì tôi rất... đàn ông. Đàn ông ở đây không phải ở ngoại hình mà là ở cách làm việc. Tôi rất rõ ràng, cảnh nào cần phải hôn là tôi chấp nhận hôn. Tôi quan niệm đã làm là phải đặt hiệu quả công việc lên trên hết, trong thời gian đóng phim thì mối quan hệ có thể thân thiết hơn mức bình thường, nhưng không được quá giới hạn cho phép. Với những bạn diễn đã có vợ hay người yêu thì tôi lại càng nhạy cảm với vấn đề đó. Là phụ nữ nên tôi rất hiểu tâm lý của vợ hay bạn gái họ, nên lúc nào tôi cũng giữ một khoảng cách nhất định. Do đó, ai đóng phim với tôi cũng rất yên tâm.
- Thanh Hằng bây giờ nữ tính hơn trước nhiều, đặc biệt là giọng nói có phần ngọt ngào hơn. Nhận xét này có chính xác về chị ở thời điểm này?
- Trong thời gian đi đóng phim Những nụ hôn rực rỡ tôi phải đi học hát. Vì thế tôi đã biết cách tiết chế khi nói chuyện để có nhịp điệu hơn. Hơn nữa, đóng phim nhiều và cũng phải đi lồng tiếng cho chính mình, tôi dần hiểu được tâm lý và cách nhấn nhá khi phát âm cho phù hợp với tâm trạng. Có lẽ vì vậy mà tôi trở nên "nữ tính toàn diện" hơn chăng!
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp