![]() |
Liverpool là thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2008. Trong 12 tháng tới, Liverpool sẽ tổ chức 350 sự kiện, 70% trong số này miễn phí vé vào cửa. |
![]() |
Những tòa nhà nổi tiếng ở Liverpool như Royal Liver, tòa nhà Cảng Liverpool và Cunard là những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố. |
![]() |
Bức tượng của John Lennon trên phố Matthew, nơi nhóm nhạc Beatles khởi đầu sự nghiệp. |
![]() |
Khách sạn Hard Days Night thể hiện những tình cảm còn mãi với bộ tứ huyền thoại. |
![]() |
Cửa hàng đĩa Hairy Records bán cả những bản ghi âm rất hiếm của Ringo và George thời hậu Beatles. |
![]() |
Khách sạn Hope Street là nơi các cầu thủ Liverpool rất ưa thích. |
![]() |
Hiện vật trong bảo tàng Maritime. |
![]() |
Dàn nhạc Hoàng gia sẽ trình diễn tại Nhà thờ của thành phố. |
![]() |
Nghệ thuật trình diễn được thực hiện ngoài trời. |
![]() |
"You''ll never walk alone" (Bạn sẽ không bao giờ đi một mình) là bài hát quen thuộc của thành phố. |
![]() |
Chỉ có bóng đá mới xứng đáng là đối thủ của sự đam mê âm nhạc ở Liverpool. SVĐ Anfield có sức chứa 45.000 fan. |
Ban Mai