- Anh sẽ theo đuổi âm nhạc theo hướng nào?
- Thật sự câu hỏi này tôi không trả lời được, tôi cứ từ từ làm những gì mình dự tính và đến một lúc nào đó nó sẽ đến được cái đích mà tôi mong muốn. Như thế hay hơn là tôi nói ra trước.
- Sau một thời gian dài tách nhóm MTV, anh thấy mình thành công ở mức độ nào với vai trò là một ca sĩ solo?
- Cũng có những điều mình đặt ra thì làm được, có điều thì chưa, có những cái mình thích thì khán giả lại không thích... nhưng nói chung là tôi hài lòng. Còn thành công ở mức độ nào thì tôi muốn để lời nhận xét đó dành cho khán giả chứ tự mình nhận xét về mình có vẻ sẽ không khách quan lắm. Nhưng thành công hay thất bại đã qua đều là những bài học cho tôi điều chỉnh mọi thứ trong sự nghiệp của mình để ngày càng có những sản phẩm mới chất lượng đến với khán giả nhiều hơn.
- Vậy còn tài chính thì sao?
- Cũng tốt hơn, ít ra là tôi có đủ khả năng để đầu tư cho những hoạt động nghệ thuật của mình chứ không đến nỗi phải cầm cố nhà của ba má để làm như album đầu tay. Tôi cũng mới tậu được căn hộ chung cư để ở riêng cho thuận tiện với công việc và thời gian đi về của mình để không ảnh hưởng quá đến gia đình. Tuy nhiên, cũng phải nói thật là để có căn hộ này, tôi cũng đang mang nợ đấy nhưng điều đó sẽ là động lực để tôi phấn đấu nhiều và làm nhiều hơn để trả nợ.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.
- Điều gì anh thích nhất khi nói về căn hộ của mình?
- Đó là bộ trống jazz mà tôi đã mua được với giá 3.000 USD vì niềm đam mê từ nhỏ của tôi là được ngồi sau dàn trống. Vì thế, khi có được nhà riêng là tôi phải mua ngay, mỗi khi rảnh rỗi là tôi tập, thư giãn và cảm thấy rất thoải mái.
- "Phan Đinh Tùng bây giờ đã thay đổi nhiều: chảnh hơn và nổ hơn", anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Nếu nói thế thì không đúng vì tôi vốn rất ghét "nổ". Tôi tự tin thì đúng hơn bởi tôi nhận thấy mình có một nội lực mạnh hơn, tốt hơn giống như trong võ công người ta luyện và tìm được một bí kíp gì đó. Vì thế tôi thấy mình giỏi hơn, có tầm nhìn rộng hơn và nhạy bén, làm được nhiều điều tốt hơn. Tôi có những dự án âm nhạc cho sự nghiệp và muốn chia sẻ với bạn bè, người thân để họ cùng vui và góp ý thêm cho mình. Nhưng có lẽ sự chia sẻ đó làm nhiều người sốc vì nghĩ sẽ không thể làm được và đón nhận với thái độ e dè, thậm chí nhiều người còn cười khẩy, vì thế mà có người cho rằng tôi "nổ" hơi sớm. Qua chuyện này, tôi cũng rút ra cho mình kinh nghiệm là hãy giữ lại những ý nghĩ của mình trong lòng để nó được là bí mật của riêng mình hơn là nói ra để người khác nói ra nói vào.
- Là một ca sĩ cũng có ít nhiều thành công trong lĩnh vực sáng tác, anh nghĩ gì về trào lưu ca sĩ tự sáng tác hiện nay?
- Theo tôi thì chuyện này hết sức bình thường vì chính ca sĩ là người hiểu mình nhất nên sẽ chuyển tài bài hát của mình một cách tốt nhất. Đó là một trào lưu tốt vì trên thế giới đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thành danh bằng chính ca khúc của mình thì ở VN tại sao không? Nhất là trong thời điểm này tìm được một ca khúc hay đang là một vấn đề nan giải của tất cả ca sĩ. Những ai có khả năng sáng tác tốt thì ca khúc của họ sẽ ở lại cùng khán giả, còn nếu không thì tự mình sẽ là người đào thải mình thôi.
- Kế hoạch mới nhất của anh là gì?
- Tôi chuẩn bị phát hành VCD-DVD đầu tiên có chủ đề Radio - Cạm bẫy tình yêu với một vài clip thực hiện tại Mỹ trong chuyến lưu diễn vừa rồi và một vài bài thực hiện tại Hà Nội. Sẽ có những ca khúc mới chưa từng công bố, tuy là có hơi mất công khi thực hiện vì phải quay ở nhiều nơi, nhưng tôi muốn những sản phẩm của mình mang đến cho khán giả sự hài lòng vì nó được đầu tư thực sự.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)