Tình dục tồn tại trong sự phát triển, cũng giống như chiều cao của con người vậy. Mỗi thanh niên có thể đạt tới một chiều cao khác nhau, và họ cũng trở thành những người có đặc tính tình dục khác nhau. Hoàn toàn bình thường nếu bạn là người rất quan tâm tới tình dục, hay chỉ quan tâm vừa phải; cũng giống như chiều cao dù là 1m80 hay 1m50 đều được coi là bình thường. Không có gì là kỳ cục nếu một người nào đó thích tìm cho mình những hương vị mới trong mỗi lần quan hệ vợ chồng, còn một người khác lại chỉ muốn duy trì những thói quen vốn có.
Khi nói về tình dục, không hề có chuẩn mực cho sự bình thường. Hãy tận hưởng những cảm xúc tình dục bạn có, đừng phán xét nó hoặc so sánh với những điều người khác đã trải nghiệm, hoặc với điều bạn cho là mình “cần” trải nghiệm.
Tất nhiên, một số tình huống có thể cần đến sự tư vấn hoặc can thiệp của các bác sĩ. Chẳng hạn, nếu tới cuối thời kỳ vị thành niên, giọng của một bạn trai vẫn không trở nên trầm hoặc kinh nguyệt của một bạn gái vẫn chưa xuất hiện thì sự mất cân đối về hoóc môn có thể là thủ phạm. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần đi khám bác sĩ.
Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, điều bạn đang cảm nhận là hoàn toàn bình thường - đối với bạn. Hãy quan sát và tận hưởng chúng.
Thảo Anh