"Nếu tôi mà cầm một đồng tiền của anh ta thì tôi chết ngay". |
- Mấy hôm nay trên các báo rộ lên thông tin: Ông Lê Thế Thọ có tên, thậm chí còn đứng đầu trong "danh sách đen", ông nói gì về chuyện này?
- Tôi ngạc nhiên quá, không hiểu thông tin đó ở đâu ra. Nói thực, bản danh sách đó tôi cũng có biết. Hồi còn làm trợ lý cho Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, khoảng năm 2002, 2003 gì đó, tôi đã từng được LĐBĐVN cung cấp danh sách đó để về báo cáo bộ trưởng, nhưng trong số 71 cái tên trong danh sách, chắc chắn không có tên tôi.
- Nhưng hôm qua, trả lời các phóng viên, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cũng nói rằng có một câu trong bản danh sách đó nhắc đến ông, và VFF đang nhờ cơ quan điều tra xác minh?
- Tôi nghĩ nếu có thì chỉ là một câu như thế này: "Anh Thắng (Thắng "Tài Dậu", trùm cá độ bóng đá có liên quan đến băng nhóm xã hội đen của Năm Cam) đã giới thiệu Hồng Sơn cho ông Lê Thế Thọ, vì Sơn đá bóng hay quá". Thật sự là tôi không còn nhớ việc giới thiệu đó trong trường hợp như thế nào, nhưng chắc cũng phải cách đây 15 năm rồi. Vì lúc Hồng Sơn vào ĐTQG là năm 1991-1992 gì đó. Lúc đó tôi còn chưa vào LĐBĐVN. Nhưng còn trong danh sách 71 người, thì chắc chắn tôi không có tên.
- Phải chăng chỉ vì câu nói đó mà người ta bảo là ông Thọ có quan hệ với Thắng "Tài Dậu"?
- Tôi có biết, nhưng là biết ở trên sân thôi. Tôi chẳng bao giờ đi hát, đi ăn với anh ta, mặc dù anh ta có gọi điện mời. Nếu tôi mà cầm một đồng tiền của anh ta thì tôi chết ngay!
- Vậy cảm giác của ông khi bị nhắc tên trong "danh sách đen"?
- Tôi thấy mình bị xúc phạm, và mong muốn cơ quan điều tra, LĐBĐVN làm rõ trắng đen.
- Trên cương vị PCT VFF, ông hiện đi giám sát việc ký cam kết chống tiêu cực của các CLB, HLV, cầu thủ với VFF, nhưng có nhiều ý kiến nghi ngờ, liệu việc ký kết đó có vẻ chỉ mang tính hình thức?
- Vừa rồi quy chế kỷ luật của chúng ta có phần chưa chặt chẽ, việc xử lý trách nhiệm giữa cá nhân, tập thể cũng còn đang lúng túng. Việc ký kết cam kết chống tiêu cực lần này dù sao cũng ràng buộc trách nhiệm đến từng cá nhân cầu thủ, nó giúp ích cho cả CLB nữa.
Trong cam kết lần này có quy chế kỷ luật cụ thể: Ứng xử với trọng tài, đến mức nào thì là tiêu cực, cá cược bóng đá quốc tế cũng là tiêu cực... Sau này cứ chiếu theo, ai vi phạm cái gì thì xử cái đó, không cãi được.
(Theo Lao Động)