![]() |
Những mái tóc đủ màu dần dần được thay thế bằng màu đen truyền thống. |
Không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta nhìn thấy trong một toa xe lửa, hầu hết thanh niên có tóc nhuộm vàng hoặc trắng bạc. Chủ tịch Hội Công nghệ nhuộm tóc Nhật Bản Hideo Imai cho biết phong trào trả lại màu tóc đen bắt đầu từ tháng 8/2003 sau khi nữ ngôi sao nhạc pop Ayumi Hamasaki chuyển màu từ tóc vàng trở lại tóc đen. Ông Hideo Imai nói: “Trở lại tóc đen không có gì mới mà chỉ là khôi phục vẻ đẹp vốn có. Người Nhật hiểu rằng màu tóc phải phù hợp với mắt đen, nước da. Trước đây người ta đua nhau nhuộm tóc chẳng qua là không hiểu điều đó và chạy theo phong trào”.
Kinh tế phát triển, đời sống cao, cơ hội đi du lịch ở nước ngoài nhiều hơn trước cũng là nhân tố thúc đẩy nhiều người trang điểm đầu tóc giống người nước ngoài. Giới nữ còn coi công nương Diana và ngôi sao nhạc pop Madonna là thần tượng tóc vàng và muốn bắt chước. Cô Mutsumi Kagaya, 32 tuổi, nữ nhân viên văn phòng nhuộm tóc vàng từ hơn 10 năm nay, đã trở lại với mái tóc đen vì “tôi không còn trẻ nữa và tóc đen do cha mẹ sinh ra là đẹp nhất”.
Theo Người Lao Động, phong trào trở lại tóc đen làm cho công nghệ nhuộm tóc thất thu nhiều tỷ USD. Trong năm tài chính kết thúc hồi tháng 3 năm nay, Hội Công nghệ nhuộm tóc Nhật Bản có 1.000 hội viên bị sụt doanh thu 9%, chỉ còn 102,8 tỷ yen (14.720 tỷ VNĐ) và dự kiến năm nay sẽ sút giảm thêm 5%. Nhiều cửa hiệu nhuộm tóc đã đóng cửa và hàng ngàn nhân viên đã giải nghệ, chuyển sang làm nghề khác.