Tinna Tình thực hiện ba album nhạc Phật tên Buddhist Mantras, hát bằng tiếng Phạn. Mỗi album mất nửa năm thực hiện, từ khâu chọn lọc, hòa âm phối khí đến thu âm.
"Tôi pha trộn âm nhạc hiện đại, sản xuất video cầu kỳ, bắt mắt để giới trẻ cũng được tiếp cận. Nhiều bạn trẻ trước đây không thích nghe tụng kinh trì chú nhưng khi tôi đưa chất nhạc hiện đại cùng hình ảnh đẹp, họ hoan hỉ nghe. Từ đó, họ thay đổi tâm tính, sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội, biết yêu thương và chịu khó học hỏi hơn", cô nói.
Tinna Tình nói cô tin, gắn bó với Phật pháp sau biến cố lớn, là khoảng thời gian mẹ cô bị bệnh thần kinh nặng. Dù cố gắng thuốc thang, bệnh tình bà ngày càng trầm trọng, khiến Tinna Tình gục ngã tinh thần, phải nương tựa Phật pháp. Không chỉ giúp thay đổi cuộc sống, Phật pháp làm ca sĩ bớt nóng tính hơn. "Tôi an nhiên, bình tĩnh, kiên nhẫn hơn. Suy nghĩ của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Hồi xưa, tôi xem vật chất là tất cả và là những thứ mình sở hữu. Bây giờ, tôi nhận ra mình không sở hữu vật chất. Đó chỉ là phương tiện mang lại cho mình trải nghiệm", cô nói.
Hiện Tinna Tình vắng bóng khỏi showbiz, theo đuổi con đường tu tập. Cô sống một mình ở TP HCM, gia đình nội ngoại đều sống ở châu Âu. Cô có công việc kinh doanh riêng, giúp ổn định thu nhập. Bên cạnh đó, cô thực hiện kênh YouTube riêng, làm nhạc Phật để nhiều người có thể tiếp cận những bài kinh tiếng Phạn một cách dễ dàng hơn.
"Tôi chọn cách sống độc thân, tu tại gia, dành trọn những phút giây quý báu để ở cạnh những người mình yêu thương nhất. Tôi muốn làm nhiều dự án âm nhạc, điện ảnh về Phật giáo và hoàn toàn phi lợi nhuận, từ số tiền tích lũy của mình. Cuộc sống bây giờ khiến nhiều người bế tắc, bị trầm cảm. Việc được là một mắt xích, góp phần ổn định, cải thiện tinh thần cho người khác khiến tôi thấy việc mình làm càng có ý nghĩa. Tôi không thấy cô đơn, ngược lại cuộc sống thật thú vị. Tôi hy vọng việc làm nhỏ của mình góp phần giúp đưa những nguồn năng lượng tích cực đến với nhiều người hơn", cô nói.
Tinna Tình sinh năm 1982, là nghệ sĩ Việt kiều, mẹ người Czech, cha người Việt. Cô về Việt Nam từ năm 16 tuổi, sau đó hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên. Năm 2004, cô được vinh danh "Nữ diễn viên triển vọng" tại Liên hoan phim Quốc gia nhờ vai diễn trong phim Trò đùa của Thiên Lôi. Năm 2016, Tinna Tình tham gia Mặt nạ máu.
Thiên Anh