Bang phía đông Orissa là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quan chức ở đây khẳng định, ít nhất đã có 75 người thiệt mạng trong sáu tuần qua.
Bang láng giềng của Orissa là Andhra Pradesh cũng đang chao đảo vì nắng nóng. Các quan chức địa phương cho hay, hơn 50 người đã thiệt mạng ở bang này trong tháng qua, trong khi những số liệu không chính thức là trên 200 người.
Còn ở bang miền Bắc Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ, trong hai tuần qua đã có khoảng 70 người thiệt mạng trong cái nóng như thiêu như đốt. Nhiệt độ tăng lên trên 46 độ C ở khắp vùng bình địa Indo-Gangetic của bang này.
Ông R.K.Verma, Giám đốc cơ quan khí tượng học ở Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh cho biết: "Đây là một trong những mùa hè nóng nhất ở Uttar Pradesh trong 100 năm qua".
Theo Người Lao Động, nóng càng làm tăng thêm nỗi khổ cực của những người dân ở bang này, vốn đã phải chịu đựng nạn thiếu điện. Những thành phố lớn hơn bị mất điện khoảng 8 tiếng/ngày, trong khi khu vực nông thôn một ngày chỉ có khoảng 8-10 tiếng có điện. Những mùa hè ở khu vực lục địa của Ấn Độ thường đi kèm với nạn thiếu nước và thiếu điện, mà nạn nhân thường là những người nghèo, người ăn mày, những người bán hàng rong trên đường phố, trẻ em và người già.
Những trận mưa do gió mùa mang lại hàng năm đã đổ xuống vùng duyên hải miền Nam Kerala hồi đầu tháng sáu, sau một vài ngày so với dự kiến, tuy nhiên vẫn chưa lan rộng ra những khu vực khác. Các quan chức ngành dự báo thời tiết hy vọng, những cơn mưa này sẽ lan rộng trong những ngày tới.