Ngay trước ngày VPF tiến hành Đại hội cổ đông, làng bóng Việt Nam xôn xao bởi những thông tin từ chức của 2 vị lãnh đạo cấp cao VFF.
Hôm qua, nhiều nhân vật trong làng thể thao tiếp tục nhận được tin nhắn từ một số máy thuê bao lạ với nội dung: “Ông Hỷ và ông Tuấn vừa đồng ý rút lui theo đề nghị của ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT”. Nhiều phóng viên cũng nhận tin nhắn tương tự, kèm theo những lời “kêu gọi” báo chí cần đả phá, buộc những quan chức VFF phải từ chức. Thậm chí, đối tượng phát tán các tin nhắn trên còn tự nhận là CĐV chân chính muốn “cầu cứu” Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đưa ra mức xử lý với nhiều lãnh đạo VFF để làm trong sạch bóng đá Việt Nam.
Thực tế tin nhắn trên là có thật. Chính ông Hỷ thừa nhận mình cũng nhận được và cho rằng, đó là ý đồ của một số cá nhân nào đó. Trong khi đó, ông Tuấn cho biết không có ý kiến gì.
Dù có mục đích được xem là “cao cả” nhưng theo giới phân tích, tin nhắn trên xuất phát từ mục đích cá nhân. Ai cũng biết, nếu hai vị cấp cao của VFF từ chức từ sức ép của Tổng cục TDTT, đã vi phạm nghiêm trọng luật FIFA. Là người trong cuộc, chính Tổng cục trưởng TC TDTT Vương Bích Thắng khẳng định: “VFF là tổ chức xã hội, thành viên của FIFA và hoạt động theo điều lệ của tổ chức này. Các cơ quan trực thuộc chính phủ không có quyền can thiệp vào Liên đoàn. Nếu có sự việc này xảy ra, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng của FIFA bằng hình thức không được tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế, có thể lên tới vài năm. Việc nhân sự của VFF không nằm trong phần quản lý của Tổng cục TDTT, đây là công việc riêng của VFF, chúng tôi không can thiệp”.
Sau thất bại của Việt Nam tại SEA Games 26, sức ép từ dư luận yêu cầu ông Hỷ và ông Tuấn từ chức là rất lớn. Thế nhưng, sau buổi tổng kết của mình, VFF dường như chẳng quan tâm mấy đến sức ép ấy, khi vẫn có những kết luận chung chung về trách nhiệm của trưởng đoàn - Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn lẫn HLV Falko Goetz. Điều đó khiến phản đối của dư luận càng gay gắt và có thể tin nhắn lạ trên xuất phát từ sự bức xúc này.
Từ tin nhắn nạc danh này, nhiễu thông tin về việc 2 vị lãnh đạo cấp cao của VFF xin từ chức xảy ra. Thậm chí xôn xao trong nội bộ VFF, có tin rằng chính ông Tuấn đã có đơn xin từ chức lên Thường trực VFF. Trao đổi với Thể Thao, một quan chức VFF xin được giấu tên cho biết: “Đúng là anh Tuấn đã có đơn nhưng Thường trực VFF còn đang xem xét. Mọi quyết định sẽ có trong 1-2 hôm tới”. Cũng theo quan chức này: “Anh Tuấn là người rất được việc ở VFF. Thực tế thì trong thời gian giữ chức vụ Tổng thư ký, ông Tuấn cũng không để lại hậu quả nào đáng tiếc trong khâu điều hành, tổ chức. Chính vì thế, nếu anh Tuấn xin nghỉ chỉ vì sức ép là điều rất đáng tiếc và không nên làm. Chuyện thắng thua trong bóng đá là bình thường, quan trọng là tất cả nhận trách nhiệm và rút ra bài học. Điều này thì anh Tuấn cũng đã làm rồi”.
![]() |
Ông Tuấn là lãnh đội của U23 Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Mai Hương. |
Năng lực của ông Tuấn là điều chẳng phải bàn cãi. Ngoài vai trò Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm khá nhiều vị trí tại các tổ chức bóng đá châu lục và khu vực như Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ châu Á (AFC), Ủy viên Ban Tầm nhìn châu Á của AFC, Ủy viên Hội đồng AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á), Ủy viên Ban thi đấu AFF, Giám sát AFC.
Cũng từ VFF, một số nguồn tin lại cho rằng không hề có chuyện ông Tuấn, ông Hỷ xin từ chức. Thậm chí, một số nhân vật trong bộ máy lãnh đạo VFF còn khá ngạc nhiên trước thông tin này. Đơn giản bởi, việc một lãnh đạo cấp cao xin thôi chức là chuyện không hề đơn giản, chưa kể phải có ý kiến của Thường trực.
Mai Hương