Hát trước đôi uyên ương có cả ca sĩ Mỹ nổi tiếng Christina Aguilera, khách khứa được chiêu đãi bằng những loại hải sản rất khác lạ. Để tiến hành nghi lễ, ở Nga người ta đã dỡ ra cả một tháp đồng hồ và lắp ráp lại ở Pháp. Chỉ riêng chi cho một nhiếp ảnh gia siêu mốt để chụp ảnh cưới, chú rể đã bỏ ra 500.000 USD.
Một trong những vấn đề quan trọng đối với các VIP Nga là tìm người phục vụ. Các văn phòng cung ứng lao động phải rất vất vả để phục vụ những khách hàng cực giàu. Elena, giám đốc một văn phòng như vậy cho biết, hãng của cô làm việc với các chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng mà họ không có quyền tiết lộ danh tính. Một trong những khách hàng thường xuyên của hãng từng là ứng cử viên tổng thống Nga năm 2000. Ông ta yêu cầu rất cao.
Tất cả, từ quản gia đến người quét dọn cần phải trông như người mẫu hàng đầu. Ông ta đặc biệt chú ý đến tình trạng trên đôi tay. Móng tay của những người phục vụ trong nhà cần được chăm sóc một cách cẩn thận vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Để sơn móng tay bị xước là lập tức bị sa thải... Khi khách hàng lựa chọn ứng cử viên, họ thậm chí... ngửi cả những người này. Tất nhiên, không phải nhà tài phiệt trực tiếp ngửi. Việc lựa chọn người phục vụ trong nhà được người do họ tin cẩn đảm trách.
Ứng cử viên vào vị trí người phục vụ trong nhà phải đưa ra các giấy chứng nhận đã qua thử HIV, khám phụ khoa và tâm lý, chụp phim... Nhiều khách hàng còn đề nghị khám nghiệm y khoa trong bệnh viện trả tiền do họ chỉ định bởi họ sợ ứng viên do đối phương cài vào. Cách duy nhất để kiểm tra ứng viên là thông qua người quen ở Cơ quan An ninh liên bang - FSB - để sao chụp tiểu sử của người đó. Khi chuẩn bị cho việc này, văn phòng dịch vụ đã lấy chữ ký cam đoan của ứng viên sẽ không chống việc khách hàng muốn kiểm tra các dữ liệu theo nguồn riêng của mình.
Thường đối với nhà ở ngoại ô, người ta thuê một đôi vợ chồng phục vụ: làm nội trợ và làm vườn. Họ nhận được khoảng 1.000 USD/tháng. Đầu bếp thường được mời từ các nhà hàng được ưa thích và có tiếng ở nước ngoài. Một đầu bếp giỏi có giá đến 10.000 USD/tháng. Gia đình nào có con nhỏ thì cần bảo mẫu. Ngoài ra, không có gia đình nào hạng như vậy thiếu được lái xe, có khi cần đến vài người. Tiền công từ 800 đến 1.500 USD/tháng/người.
Có những nhà tài phiệt yêu cầu bảo mẫu đến từ nước Anh. Khi đó hãng cung ứng sẽ gửi cho khách hàng bản giới thiệu chi tiết của một số bảo mẫu tiềm năng của Anh. Đó là những phụ nữ chưa chồng, không con, thường dưới 35 tuổi. Họ có bằng cấp chuyên nghiệp: nuôi dạy trẻ, tâm lý, giáo viên... Có cả ảnh chân dung toàn thân. Hãng còn tổ chức cho khách hàng trao đổi với những người đó để biết về họ tỉ mỉ hơn. Giá cho bảo mẫu Anh khoảng 6.000 euro/tháng. Ngoài ra, họ yêu cầu kết nối Internet.
Những người Nga cực giàu hiện nay thường mua nhà ở London. Nhưng nhất định là phải có chỗ ở trên quê hương. Tất nhiên còn phải có nhà ở ngoại ô Matxcơva và căn hộ trong thành phố.
Các quan chức và doanh nhân giàu có của Nga khi mua nhà đều muốn sống cạnh hàng xóm có tương xứng. Khi mua căn hộ người mua thường được các văn phòng bất động sản kiểm tra “tư cách”. Từng có trường hợp một người muốn mua căn hộ trên đường dọc bờ sông với giá 2 triệu USD, nhưng sau khi đại diện công trình biết được “tư cách” của người mua đã quyết định từ chối bán, mặc dù người đó dư sức thanh toán.
Theo các nhà phân tích từ những văn phòng bất động sản hàng đầu, trong năm qua giá đất ở Rublevka, nơi tập trung giới nhà giàu Nga đã tăng lên 80%. Mốt thời thượng nhất ở Rublevka là trên các thảm cỏ như nhung có những con công và chim trĩ dạo chơi.
(Theo An Ninh Thế Giới)