Bà con đang tụ tập chờ đợi những thay đổi sau một loạt cuộc họp giữa công ty cổ phần Đồng Xuân và đại diện các hộ kinh doanh cũng như lãnh đạo quận.
![]() |
Các quầy hàng ở tầng 1 và 2 tiếp tục đóng cửa. |
Chị Huyền, kinh doanh mặt hàng vải ở quầy H.A 105, khẳng định với Ngôi Sao: "Bà con tiểu thương sẽ tiếp tục bãi chợ cho đến khi mức giá thuê sạp được điều chỉnh hợp lý". Hợp đồng cũ cho thuê mặt bằng kinh doanh đã hết hạn vào ngày 15/7 và hầu hết các hộ kinh doanh đều bất bình với mức giá mới mà công ty cổ phần Đồng Xuân đưa ra. Công ty cổ phần Đồng Xuân đã đưa ra 12 mức giá cho tất cả các sạp trong chợ. Theo mức giá này thì quầy hàng có mức tăng thấp nhất là 30%, quầy cao nhất lên tới 135%. Theo các hộ kinh doanh, mức giá trên là quá cao so với tình hình kinh doanh hiện tại. Bên cạnh đó, bà con tiểu thương vẫn chưa nhận được một ưu đãi gì sau khi cháy chợ trong lúc tiền đóng góp xây dựng chợ, tiền thuế được điều chỉnh tăng liên tục.
"Kế hoạch tăng giá cho thuê sạp được công ty cổ phần Đồng Xuân mà đứng đầu là giám đốc Nguyễn Hoài Nam đưa ra mà không dựa trên một lý do thuyết phục nào. Hơn nữa, kế hoạch này chưa được sự đồng ý của UBND quận Hoàn Kiếm. Công ty lại liên tục gây áp lực với chúng tôi và doạ đến 30/7 nếu không ký hợp đồng thì sẽ bị đuổi khỏi quầy", chị Trang, chủ quầy sành sứ số 16, bức xúc.
![]() |
Bà con tiểu thương buôn chuyện, chờ đợi những điều chỉnh về mức giá cho thuê. |
Công ty cổ phần Đồng Xuân giải thích việc tăng giá thuê quầy là do từ khi hình thành công ty cổ phần đến nay, mức cổ tức chia cho các cổ đông quá ít trong khi chi phí phát sinh nhiều, như vậy để tăng cổ tức lên 10% một năm thì việc tăng giá quầy là cần thiết. Hiện nay, đã có khoảng 1/3 số hộ kinh doanh chấp nhận mức giá trong hợp đồng mới.
Theo thông tin của Ngôi Sao, trong cuộc họp giữa lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần Đồng Xuân vào trưa nay, ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, đã kết luận: "Kế hoạch tăng giá của Công ty cổ phần Đồng Xuân khi chưa thông qua UBND quận là thiếu sót và công ty nên điều chỉnh lại mức giá cho hợp lý".
Một quầy sẽ mất trung bình 300.000 đồng/ngày chi phí thuê mặt bằng chưa kể thiệt hại do hàng hoá ứ đọng.
Khánh Sơn