Đây là một trong hai tiết mục dàn dựng sân khấu riêng ở vòng thi đầu. Nhóm nữ trình diễn ở một trường quay khác, trong khi khán giả tại trường quay chính xem qua màn hình. 5 "em xinh say hi" Châu Bùi, Yeolan, Lyhan, 52Hz và Ánh Sáng Aza trình diễn vũ đạo trên giàn giáo, nắp capo xe hơi và mặt sàn sân khấu.
Là người lên concept trình diễn, đội trưởng Châu Bùi định hướng thiết kế không gian của một hầm đậu xe, nơi phủ màu vàng đồng của ánh đèn, bụi bặm. Cô muốn màn trình diễn mang đậm phong cách Hip Hop. Đạo diễn Vương Khang tiết lộ ban đầu, anh hình dung nhiều thứ đồ sộ hơn cho trường quay của Run với sân khấu nhiều tầng hơn, ô tô được treo lơ lửng và có hiệu ứng cháy nổ. Do ý tưởng này đòi hỏi kinh phí lớn, êkíp tiết chế lại cho phù hợp.
Nhóm 'Run' thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó.
Trong 6 tiết mục tại livestage đầu tiên, đây là màn duy nhất quay theo phương pháp one-shot (một cú máy quay từ đầu đến cuối). Kỹ thuật này đòi hỏi nghệ sĩ thuộc động tác và phối hợp ăn ý với nhau cũng như với các vũ công xung quanh. Khi nghe ý tưởng quay one-shot, các "em xinh" rất căng thẳng. Kết thúc màn trình diễn, 52Hz bị chuột rút vì nhảy quá sung. Trong khi, Lyhan thú nhận có lúc cô đứng hình vì quên động tác trong vài giây.
Trái với những lo lắng, Run gây ấn tượng bởi âm nhạc, vũ đạo, cách dàn dựng hấp dẫn, tiệm cận phong cách Kpop. Tại trường quay, ca khúc được chấm điểm cao thứ hai. Một tuần qua, ca khúc liên tục thăng hạng trên bảng xếp hạng Top Trending của YouTube. Sau 6 ngày, ca khúc leo lên vị trí top 1 Trending mảng âm nhạc.
Đạo diễn Vương Khang nói về thành tích này: "Bài hát dựng cảnh đầu tiên của Em xinh say hi lên top 1 trending phá bỏ hoài nghi về concept dựng cảnh có thể giảm lượng bình chọn do khán giả trường quay không xem được trực tiếp. Những con người trẻ quyết tâm nhận thử thách, chơi lớn thì đôi khi thắng lớn. Chúc mừng đội Run!".
Thời trang và dàn dựng sân khấu của đội Châu Bùi gây ấn tượng.
Về phần tạo hình, giám đốc thời trang Kye Nguyễn định hướng concept nữ hoàng đô thị cho đội của Châu Bùi. Outfit của nhóm sử dụng trang phục dạo phố kết hợp với phong cách sang trọng, tôn khí chất "chị đại" của các idol. "Trên nền bối cảnh sân khấu dựng cảnh, mỗi bước đi là một lời tuyên ngôn cho sự tự do, nổi loạn nhưng đầy kiểm soát", anh giải thích.
5 set đồ sử dụng tone màu chủ đạo là xám, đen và đỏ; sử dụng các chất liệu lưới, vải thun co giãn, kaki, da, thun cotton. Phom dáng oversize, đáy thụng tạo cảm giác năng động, mạnh mẽ đúng năng lượng Hip Hop. Cách phối corset với áo Jersey thể thao, áo khoác với áo hoodie nhiều lớp mang đến vẻ đẹp thời thượng. Găng tay lưới, chữ graffiti màu neon trên áo tạo điểm nhấn.
Trước khi bước vào livestage 1, đội hình của Châu Bùi gặp nhiều bất lợi nhất tại Em xinh say hi. Họ có số điểm nhóm và số điểm cá nhân thấp nhất chương trình. Do đó, họ gặp thử thách lớn khi thi shopping và xoạc chân ở phòng chờ. Họ cũng không có quyền chọn ca khúc cho livestage 1. Dù vậy, cả nhóm lội ngược dòng, tạo nên tiết mục hiệu ứng trên mạng tốt nhất sau đêm diễn.
Màn trình diễn 'Run'.
Phong Kiều