![]() |
Căn biệt thự của Vũ Mạnh Tiên. |
Trong số các bị can nói trên, Phạm Tiến Dũng giàu nhất xét trên “bề nổi”. Ngoài ngôi nhà rất lớn ở phố Thái Thịnh và khu đất rộng gần 7ha ở Chí Linh, Hải Dương, các điều tra viên đã làm rõ Phạm Tiến Dũng còn 2 căn nhà khá lớn ở trung tâm thị xã Phủ Lý (Hà Nam).
CQĐT cũng đang tiếp tục xác minh một số bất động sản bị tố cáo là của Phạm Tiến Dũng đứng tên người khác, đồng thời điều tra về khối tài sản của ông này ở khu biệt thự cao cấp tại Mỹ Đình. Đây là khu biệt thự vào hàng đắt giá nhất Hà Nội, tham gia góp vốn đầu tư là một công ty của Mỹ, thiết kế nội thất là của công ty Hàn Quốc, phối cảnh công trình do một công ty của Ý chịu trách nhiệm. Giá một căn hộ tại khu biệt thự này thấp nhất là 250.000 USD, cao nhất lên tới hơn 1 triệu USD. Có nguồn tin cho rằng Phạm Tiến Dũng đã mua 2 căn hộ ở khu này để cho mình một căn và biếu Dũng "tổng" một căn.
Đại tá Lê Văn Nam, Cục A37 - Bộ Công an không có mặt tại bữa cơm diễn ra tại nhà hàng Phố Núi trên đường Nguyễn Chí Thanh Tại cuộc họp báo về kết quả điều tra ban đầu vụ PMU 18 do Tổng cục Cảnh sát tổ chức chiều 5/5, trả lời câu hỏi về những thông tin liên quan đến đại tá an ninh Lê Văn Nam (Cục A37), thiếu tướng Phạm Xuân Quắc khẳng định: "Trong bữa cơm diễn ra tại nhà hàng Phố Núi đường Nguyễn Chí Thanh, không hề có việc đưa 40.000 USD tiền chạy án cho cán bộ nào cả". Ông Nguyễn Duy Hồng, Vụ trưởng Vụ 1A, Viện KSND tối cao cho biết, những người có mặt trong bữa cơm hôm đó, ngoài ông Hồng còn có ông Nguyễn Văn Tùng (cán bộ Ban Tổ chức trung ương), Nguyễn Mậu Thôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Việt), ông Tổng giám đốc Công ty đường cao tốc Việt Nam và hai Giám đốc Ngân hàng Nhà nước của 2 tỉnh phía Nam (ra Hà Nội công tác). Ông Nguyễn Duy Hồng khẳng định, trong những người dự bữa cơm hôm đó, ông không thấy có ai giới thiệu mình là đại tá Lê Văn Nam. |
Trong một diễn biến khác, CQĐT đang tiến hành xác minh thông tin tố giác về việc bị can Vũ Mạnh Tiên (Phó chánh văn phòng PMU 18) trước khi bị bắt đã mang một chiếc xe ô tô Camry 3.0 biển đăng ký "bốn số 8" đến gửi tại bãi xe ở trụ sở cũ của UBND tỉnh Ninh Bình và giao cho một người quen tên là V.X.Q. trông nom.
Về phía Bùi Tiến Dũng, một nguồn tin cho biết, cuộc họp của các "chuyên gia tư vấn" nhằm giúp ông ta chạy án được tổ chức tại một phòng họp ở một khách sạn lớn trên địa bàn quận 3, TP HCM, với sự tham dự của gần chục "quân sư" đất Sài Gòn. Tại đây, Bùi Tiến Dũng đã tuyên bố: "Còn người là còn của, các chiến hữu hãy tận dụng tối đa các mối quan hệ để giúp đỡ chạy án cho tôi, cả triệu USD tôi cũng OK".
Hôm 8/5, CQĐT đã có cuộc làm việc với một số phòng ban chức năng của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc giám định một số công trình do PMU 18 thực hiện.
Ông Phạm Tăng Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT xác nhận thông tin này. Cuộc làm việc trên bàn về việc giám định lại cầu Phả Lại, thanh tra toàn bộ tuyến quốc lộ 18 Bắc Ninh - Nội Bài, thanh tra toàn bộ các công trình sử dụng vốn dư của dự án quốc lộ 2, thanh tra lại cầu 14 và cầu Phù Đổng.
Ở công trình cầu Phù Đổng, đoàn thanh tra sẽ làm rõ thông tin về những vi phạm nghiêm trọng của công trình này như từng xảy ra khi thi công cầu Đuống trước đây. Đáng chú ý là ông Nguyễn Việt Tiến đã có biểu hiện dung túng cho cấp dưới, xử lý sai phạm quá nhẹ và trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn kể công mình đã đốc thúc để đẩy nhanh tiến độ công trình này.
Ngoài ra, người dân và các cơ quan chức năng của các địa phương có đường 18 đi qua như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương cũng đã tố cáo những sai phạm của PMU 18.
(Theo Thanh Niên)