Thông tin này được công bố tại buổi họp báo giới thiệu cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 tổ chức sáng 15/10. Nhà báo Thái Hằng, đại diện ban tổ chức, cho biết thí sinh quốc tế được tạo điều kiện gửi video dự thi sơ khảo thay vì đến thi trực tiếp. Tuy nhiên, với các vòng tiếp theo, họ sẽ phải thi trực tiếp và hát bằng tiếng Việt như các thí sinh khác.
"Cuộc thi yêu cầu thí sinh quốc tế hát tiếng Việt với mục đích tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt cũng như văn hóa Việt Nam", bà Thái Hằng nói.
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - phát biểu tại họp báo 15/10.
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - cho biết cuộc thi năm nay còn nhiều điểm mới khác. Bên cạnh các phần thi thanh nhạc như thường lệ, Tiếng hát Hà Nội 2025 còn có các phần thử thách như hát ngẫu hứng, biểu diễn với nhạc cụ... để tăng tính giải trí của cuộc thi. Theo ban tổ chức, điều này cũng giúp thí sinh có cơ hội thể hiện các kỹ năng khác bên cạnh thanh nhạc.
Ngoài vòng sơ khảo và bán kết, cuộc thi sẽ có 4 đêm chung kết ứng với ba phong cách thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian tổ chức lần lượt vào các ngày 27, 30/11, 3/12 bên cạnh chung kết xếp hạng và trao giải vào ngày 9/12. Dàn giám khảo của cuộc thi năm nay dự kiến bao gồm: NSND Quang Vinh (Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội), NSND Quốc Hưng (Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Khánh Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn...
NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, làm trưởng ban giám khảo.
Tiếng hát Hà Nội, tên cũ là Tiếng truyền hình Hà Nội, được tổ chức lần đầu năm 1994 - là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, thu hút nhiều thí sinh tài năng. Nhiều tên tuổi từng được giải cao ở sân chơi gồm: Ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, Minh Thu, Hoàng Quyên.