Sau 14 năm đoạt ngôi á hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Ở tuổi 36, bà mẹ một con ghi điểm với nhan sắc rạng ngời với các đường nét tự nhiên, không cần can thiệp thẩm mỹ. Để giữ đường nét thanh xuân, Thụy Vân chú trọng làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc làn da. Nữ MC sinh năm 1986 chia sẻ với Ngôi Sao bí quyết để cô có được sắc vóc hiện tại.

Á hậu Thụy Vân trẻ trung tuổi 36.
- Chị áp lực giữ gìn sắc đẹp thế nào khi mỗi năm lại có thêm hoa hậu, á hậu?
- Không có các bạn ấy mình vẫn áp lực mà (cười). Nói vậy thôi, phụ nữ ai chả thích được khen trẻ hay không có dấu hiệu lão hóa. Nếu chỉ vì các bạn hoa hậu, á hậu mới mà mình mới cố gắng đẹp thì đó chỉ là ghen tỵ thôi. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết chăm sóc dung mạo vì chính bản thân mình, đừng nghĩ phải vì ai mới để ý đến nhan sắc. Nếu công việc bận rộn khiến chúng ta không thể cầu kỳ các bước được, hãy tranh thủ thời gian cho những bước cơ bản nhất. Tôi ý thức được rằng chăm sóc da, tóc hay sắc đẹp nói chung là điều quan trọng vì đó là thứ giúp tôi kiếm tiền. Vì vậy, dù có nhiều lịch trình thế nào, tôi cũng cố gắng dành một ngày trong tuần để đi spa, đồng thời chăm chỉ skincare tại nhà.
- Theo chị, điều gì là quan trọng nhất để có làn da khỏe đẹp?
- Tôi nghĩ muốn da đẹp thì bạn phải hiểu làn da của mình cần gì. Tùy từng thời điểm, chúng ta cần có những biện pháp khác nhau để chăm sóc làn da. Nếu không đủ kinh nghiệm và hiểu biết, bạn cần đến các chuyên gia da liễu. Tôi có một bác sĩ riêng và gặp gỡ, thăm khám mỗi tháng để lên những chu trình dưỡng da hay liệu trình phù hợp, giúp tôi bảo vệ làn da một cách khoa học nhất.
Nhờ có chuyên gia, khi tôi gặp những vấn đề như da nổi mụn, da bị khô hay dầu tùy thời tiết và hoàn cảnh, tôi sẽ được kê những sản phẩm để bù đắp và xử lý vấn đề nhanh chóng.
- Nhiều người cho rằng muốn da đẹp phải rất tốn kém. Quan điểm của chị ra sao?
- Nếu chúng ta để ý đến làn da của mình và chăm sóc từ sớm sẽ không tốn kém quá đâu. Nếu cứ để da phải chịu dấu hiệu của thời gian, sự ô nhiễm môi trường hay khói bụi, mỹ phẩm hàng ngày mà không bảo vệ thì khi cần xử lý các vấn đề mới tốn nhiều chi phí.
Có nhiều cách để chăm sóc da trong điều kiện kinh phí eo hẹp. Điều cần thiết nhất đó là khám sức khỏe thường xuyên, xét nghiệm máu mỗi 6 tháng một lần để phát hiện sớm những vấn đề gây ảnh hưởng đến làn da để có thể chữa trị kịp thời. Mỗi người phụ nữ cũng có thể trang bị những bộ chăm sóc da với các sản phẩm cơ bản nhưng đủ, không cần phải là đồ đắt tiền mà chỉ cần hợp với làn da của mình là được. Bản thân tôi cũng không thường dùng các loại skincare xa xỉ mà sử dụng dược mỹ phẩm như Obagi, DBH... được chuyên gia kê theo liệu trình. Mỗi tháng, tôi chỉ mất khoảng 3 triệu đồng tiền sản phẩm chăm sóc da.
Nếu có điều kiện, chị em có thể áp dụng các phương pháp làm đẹp công nghệ cao. Tôi may mắn hợp tác với một cơ sở làm đẹp uy tín nên đều đặn làm một số liệu trình mà không tốn quá nhiều chi phí. Mỗi năm, tôi chi trung bình khoảng 50 triệu đồng để chăm sóc da.

Thụy Vân có làn da căng bóng không cần kem nền.
- Hiện nay, có vô số cách làm đẹp da được chị em yêu thích như nâng cơ, căng chỉ, tiêm filler... Chị nghĩ gì về những hình thức làm đẹp này?
- Với vai trò là biên tập viên, tôi từng nhiều lần tìm hiểu và làm phóng sự về các hình thức làm đẹp. Bản thân tôi chưa có nhu cầu trải nghiệm, tuy nhiên theo tôi tiêm filler không xấu vì đôi khi chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ thôi nhưng gương mặt của bạn cũng đã có sự thay đổi và đẹp hơn nhiều. Điều quan trọng là bạn đừng lạm dụng filler khiến dung mạo bị đơ cứng, kém tự nhiên. Bên cạnh đó, phải cũng phải đến nơi uy tín. Đừng giao gương mặt mình cho những hàng gội đầu, hàng spa với filler không có nguồn gốc để rồi tiền mất tật mang.
Tôi hiện chỉ sử dụng một số biện pháp làm đẹp bằng máy công nghệ cao như Hifu, Thermage, Ultherapy ánh sáng... theo định kỳ một đến hai tháng một lần hoặc theo năm. Sau 30 tuổi, tôi cũng có những dấu hiệu lão hóa vì tác động của son phấn, đồng thời ánh sáng trường quay cũng rất hại da. Vì vậy, những phương pháp đã được kiểm chứng bởi FDA này sẽ giúp làn da của tôi đàn hồi tốt hơn, tăng sản sinh collagen nên không bị chảy xệ, giữ nét trẻ trung. Ngoài ra, tôi cũng áp dụng thêm vài liệu trình làm sạch da, điện di, cấp ẩm... để làn da luôn giữ được độ tươi sáng và căng bóng.
Hàng ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như quá nóng hoặc quá lạnh, tôi thường đến spa vào lúc 6h30 sáng để bơm oxy vào da nhằm có mặt kịp thời đi họp lúc 7h30. Phương pháp này giúp tôi hạn chế các dấu hiệu mệt mỏi, lấy lại sức sống cho làn da.