Thứ bảy, 26/11/2022, 22:35 (GMT+7)

Thùy Tiên được khen mặc gợi cảm chừng mực trên thảm đỏ

TP HCMThùy Tiên diện bộ cánh cắt xẻ vừa phải, đủ tôn lợi thế vóc dáng trên thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, tối 26/11.

Đầm cut-out phong cách nữ thần không quá 'kiệm vải' do Đỗ Long thiết kế mang lại cho Thùy Tiên nét trẻ trung, thời thượng. Phần tà bay bổng khiến mỗi bước chân của cô thêm cuốn hút. Nhiều khán giả muốn Thùy Tiên phát huy style thanh lịch, nữ tính thay vì diện những bộ cánh quá nhiều khoảng hở.

Xuất hiện với vai trò giám khảo, Bảo Ngọc diện đầm cut-out vải xuyên thấu của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, đội vương miện Miss Intercontinental bản chính thức. Thiết kế giúp người đẹp khoe trọn đường cong.

Tiểu Vy mặc đầm cúp ngực đính đá cầu kỳ. Cô đeo trang sức ton sur ton tạo điểm nhấn. Hoa hậu quê Quảng Nam là một trong 7 giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô ngồi 'ghế nóng' cùng nhà báo Lê Xuân Sơn (trưởng ban), nhà thơ Hữu Việt và NSƯT Xuân Bắc (đồng phó ban), nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, á hậu Thụy Vân và hoa hậu Bảo Ngọc.

Đỗ Thị Hà diện đầm bất đối xứng khoe chân thon. Thời gian qua, cô tạm gác các hoạt động ở làng giải trí, tập trung cho việc học.

Á hậu Phương Anh mặc đầm ôm sát cơ thể. Thời gian qua, cô học tiếng Nhật, rèn luyện hình thể, kỹ năng catwalk, chuẩn bị thi Miss International 2022 cuối năm nay tại Nhật Bản.

Á hậu Ngọc Thảo diện đầm có nhiều khoảng hở, tôn eo thon và đường cong sexy.

Á hậu Thụy Vân xuất hiện từ sớm. Cô diện đầm tím với điểm nhấn là phần áo choàng ở vai. Đây là lần thứ hai cô ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam.

Á hậu Kiều Loan diện đầm cúp ngực đính lông vũ. Cô đeo trang sức ngọc trai hoàn thiện tổng thể.

Quỳnh Châu diện đầm lệch vai, khoét eo. Cô là MC đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi diện đầm phong cách cổ điển.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh biểu diễn trong chương trình.

Bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi có quy cách riêng để lọc ra 56 thí sinh từ hàng trăm cô gái khắp cả nước bước vào chung khảo. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức - cho biết 95% thí sinh vào chung khảo toàn quốc đến từ các đại học danh tiếng, có người là thủ khoa đầu vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Ông khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức quy mô và chất lượng. Giải thưởng tiền mặt của tân hoa hậu dự kiến là 350 triệu đồng. Cuộc thi diễn ra trong ba tháng, từ tháng 10 đến tháng 12. Chung kết dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại TP HCM.

Thiên Anh
Ảnh: Sen Vàng

Đánh giá phiên bản mới