![]() |
Các cầu thủ nữ thi đấu trong sân rất ít khán giả. |
Trong khi chi phí để tổ chức mỗi trận đấu gần 10 triệu đồng. Đây là giải có số cổ động viên đến xem và cổ vũ các đội thi đấu ít nhất từ trước đến nay diễn ra trên sân vận động tỉnh.
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2007 diễn ra từ ngày 10-27/7, với sự tham dự của 6 đội bóng: Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Than khoáng sản Việt Nam, TP HCM, Thái Nguyên. Ở lượt về, các đội thi đấu trên hai SVĐ Thái Bình và Thiên Trường (Nam Định), trong đó SVĐ Thái Bình tổ chức 10 trận, SVĐ Thiên Trường tổ chức 5 trận.
Trong những ngày diễn ra các trận đấu, một giờ trước khi bóng lăn, SVĐ Thái Bình vẫn yên ắng chẳng khác gì ngày thường. Tìm mãi mới thấy quầy bán vé duy nhất ở trước cửa khán đài A.
Chị Phạm Thị Hoa, bán vé, buồn rầu: "Những ngày đầu diễn ra giải tôi bán cả ngày, nhưng do không có người mua nên tôi đã xin ý kiến lãnh đạo Sở Thể dục - Thể thao Thái Bình chỉ bán trước giờ bóng lăn khoảng 1-2 giờ". Theo chị Hoa, có trận như Thái Nguyên - Hà Nội ngồi cả buổi chỉ bán được có 4 vé.
Tuyển thủ Đinh Thị Hồng Huệ (số 21, đội Thái Nguyên) không giấu nổi nỗi buồn: "Thật là tủi, bọn em đã chăm chỉ tập luyện cả năm mong đến giải để cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, những trận đấu hay. Vậy mà khi giải được tổ chức chẳng có khán giả đến xem".
Ông Trần Việt An, Phó giám đốc Sở thể dục thể thao Thái Bình, than vãn: "Mục đích chúng tôi đăng cai tổ chức giải để giúp thúc đẩy phong trào bóng đá, nhất là bóng đá nữ, nhưng đã thất bại vì rất ít người quan tâm theo dõi".
Theo ông An, không có khán giả đến sân có thể vì thời tiết quá nóng, hơn nữa việc bố trí lịch thi đấu của BTC và LĐBĐ VN cũng không thật hợp lý, vì cùng thời điểm này diễn ra Copa America và ASIAN Cup. Để giảm bớt thua lỗ, BTC đã phải cắt bớt lực lượng bảo vệ, nhân viên phục vụ so với dự kiến ban đầu...
Còn ông Trương Hải Tùng, Phó BTC giải thanh minh: "Chúng tôi biết tổ chức giải trong thời điểm này rất khó thu hút khán giả đến sân, nhưng vì để tạo điều kiện cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thi đấu các giải quốc tế nên BTC không có cách nào khác".
Ngoài ra, lượng khán giả đến sân cổ vũ ít còn do công tác tuyên truyền của BTC. Trong những ngày diễn ra giải đấu, trên đường phố Thái Bình không hề thấy băng rôn hay áp phích tuyên truyền, thông báo về lịch thi đấu của các đội.
(Theo Tiền Phong)