"Chúng tôi cần những loại công nghệ phòng chống dành riêng cho phụ nữ", Abdool Karim thuộc ĐH KwaZulu-Natal ở Nam Phi nói tại một hội nghị về AIDS ở Durban. "Chất khử trùng có thể được sử dụng hoàn toàn bí mật mà không cần sự chấp thuận của đối tác của phụ nữ".
Liên Hợp Quốc ước tính 60% trong số 30 triệu người nhiễm HIV hay AIDS ở châu Phi là phụ nữ và tỷ lệ này có dấu hiệu tăng ở nhiều nước, nơi phụ nữ khó có thể từ chối quan hệ tình dục không dùng bao cao su đối với nam giới.
Chất khử trùng, được sử dụng dưới nhiều cách khác nhau, có thể tiêu diệt virus HIV ở âm đạo, ngăn chặn virus lây lan vào các tế bào khác hay sinh sôi. Nhiều nghiên cứu tiếp tục được thực hiện ở Nam Phi và ở nhiều nơi khác để đánh giá hiệu quả của chất này.
Abdool Karim nói các kết quả ban đầu từ các cuộc thử nghiệm chất khử trùng ở người có thể được thực hiện vào đầu năm 2008. Nếu chất này có hiệu quả và được phê chuẩn sớm, nó có thể được sản xuất đại trà và phân phối trong vòng 1-2 năm sau đó.
Theo tin từ Reuters và được NetNam đăng lại, các chuyên gia về AIDS ước tính, chất khử trùng, được gọi là "bao cao su vô hình" có thể giúp cứu sống 2,5 triệu người từ "lưỡi hái tử thần" của AIDS trong 3 năm tới.