Đêm 15/11/2007, Cao Văn Quang (27 tuổi), Cao Văn Sơn (22 tuổi), Nguyễn Văn Hà (23 tuổi) đều trú ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai rủ nhau đi cướp tài sản. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng mang theo ba lô có đựng mũ len, gang tay, áo mưa và dao.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Cả nhóm thuê xe ôm đến đường Đê La Thành, Hà Nội thì thấy một chiếc xe taxi liền thuê chở về Hưng Yên. Khi đến trước một quán cà phê thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, bọn chúng xuống xe và hẹn lái xe chờ. Cả ba “ninja”, mỗi tên cầm một con dao đi vào. Nhưng chúng không “làm ăn” được gì liền kéo nhau lên taxi về nhà nghỉ.
Ngày 17/11/2007, 3 tên đã bị bắt với tang vật gồm dao tông, dùi sắt nhọn, áo mưa, mũ len, khẩu trang, găng tay len… Quang khai nhận, trước đó, 20/8/2006, hắn rủ Hoàng Tuấn Linh (21 tuổi, trú ở Lục Nam, Bắc Giang) cầm dao đi đòi nợ một người ở Cầu Giấy nhưng không gặp. Cả hai rủ nhau về ĐH Thủy Lợi. Tại đây, chúng đã thuê xe taxi do anh Phạm Xuân Quyết lái chở đi Trâu Quỳ, Gia Lâm.
Đến đoạn Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội chúng gí dao đòi tiền và định đâm nạn nhân nhưng không thành. Tài xế hô hoán khiến bọn cướp sợ quá liền bỏ chạy. Linh khai nhận, có cướp được 100.000 đồng của anh Quyết nhưng trong lúc bỏ chạy bơi qua sông bị rơi.
Ngoài ra, Quang và ba “thành viên” trong nhóm còn thực hiện 2 vụ cướp khác ở nhà nghỉ Quả Cầu Vàng (phường Bồ Đề, Long Biên) và quán cà phê ở Hưng Yên nhưng không thành. Việc không cướp được tài sản là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo.
HĐXX đã tuyên phạt Quang 9 năm tù, Linh 7 năm tù, hai bi cáo còn lại mỗi người nhận 4 năm tù về tội cướp tài sản.
Việt Dũng