Khoảng 7-8 tháng nay, công ty TNHH Nguyễn Hoàng Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành đầu mối duy nhất nhập khẩu gà Mỹ trên thị trường Hà Nội. Theo Giám đốc Nguyễn Trọng Thái khi giá gà lên cao, đoán tâm lý sợ ăn “nhầm” phải gà dịch của người tiêu dùng, công ty đã nghĩ ngay đến việc lấy hàng từ Mỹ, một nước có ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến gia cầm có tiếng trên thế giới. Sau một thời gian thăm dò, công ty đã được Thương vụ Mỹ về Nông nghiệp tại Việt Nam giới thiệu làm việc với Gold Kitchen, công ty có doanh thu về gia cầm lớn thứ hai nước Mỹ (doanh thu năm 2004 là 4,2 tỷ USD). Thời điểm “sốt” gà sạch, ngoại trừ Big C và Metro Caring (do có đầu mối nhập khẩu riêng), còn hầu hết các siêu thị tại Hà Nội đều nhập gà của công ty TNHH Nguyễn Hoàng Dương với tổng lượng tiêu thụ khoảng vài chục tấn. Một gói thịt đùi gà sạch của Mỹ có trọng lượng 0,7-0,8 kg (với 2 đùi gà); đi kèm điều kiện luôn bảo quản đông lạnh ở nhiệt đột âm 18 độ C; giá bán khá mềm: 32.000 đồng/túi. Sau gần nửa năm nhập thăm dò, ông Thái khẳng định, người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận. Thời gian tới, thuế giảm khi hội nhập WTO, giá gà Mỹ tại thị trường VN sẽ có cơ hội hạ 15-20%, chắc chắn công ty của ông sẽ tính đến việc tăng lượng hàng nhập về. Thời gian tới ngoài đùi gà Mỹ, gà quay Lebel (Pháp), siêu thị có thể nhập thêm thịt bò Nauy (dù giá sẽ khá cao từ 20-25 USD/kg). Theo chị Hà, sở thích tiêu dùng của nhiều người giờ đã thay đổi. “Vào cuối tuần, mỗi dịp đi nghỉ mát, picnic, người dân mua đồ ăn sẵn rất nhiều. Nếu vào WTO, với lợi thế giảm thuế, chắc chắn sẽ có rất nhiều mặt hàng khác như hoa quả tuơi, bơ sữa, nước uống đóng lon, nước ép trái cây từ các nước EU và Mỹ được người tiêu dùng hưởng ứng”, chị Hà nhận định. Ông Châu Nhựt Trung, thành viên HĐQT công ty chế biến gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ cho biết, kể từ tháng 5 vừa qua, thịt gà ngoại nhập tràn về Việt Nam với số lượng lớn và hiện tại chiếm khoảng 30-40% thị phần thịt gà tại TP HCM. Gà nhập ngoại có khá thấp so với gà trong nước, chẳng hạn loại cánh gà ngoại chỉ khoảng 28.000 đồng, trong khi sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước tối thiểu cũng 48.000 đến 50.000 đồng/kg. Theo ông Phạm Văn Minh, Giám đốc công ty chế biến thực phẩm Phú An Sinh, nguồn gà nhập về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Australia, Mỹ và một số nước Nam Mỹ. Ông Châu Nhựt Trung cho biết, vì không cạnh tranh nổi với gà ngoại nhập về giá nên thời gian qua sản lượng gà thịt của công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ bị giảm sút mạnh, chỉ còn khoảng 40% đối với gà nguyên con và 50% đối với gà (chia theo từng loại đầu, cổ cánh, đùi). Ông Trung cũng cho rằng, sở dĩ gà ngoại nhập có giá rất rẻ so với gà sản xuất trong nước có thể do đó là hàng tồn kho. Ông Trung cho biết, vừa đi khảo sát thị trường một số nước châu Âu và thấy giá bán tại xưởng của họ chỉ khoảng 7,5 euro/kg thịt gà, tương đương gần 200.000 đồng VN. “Nếu không là hàng tồn kho, làm sao rẻ như vậy?”, ông Trung tự vấn. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Minh, sở dĩ gà làm sẵn tại Việt Nam rẻ là do người dân ở các nước chuộng ăn phần ức gà nên những phần còn lại giá rất rẻ. Ngược lại, người tiêu dùng Việt Nam lại chuộng đùi và cánh gà nên giá của các loại thịt này cao hơn rất nhiều. Vì vậy, cùng một loại sản phẩm nhưng khoảng cách chênh lệch giá giữa Việt Nam và các nước rất cao. Nắm bắt tâm lý này, một số doanh nghiệp Việt Nam đã phân loại sản phẩm, xuất khẩu loại thịt philê và ức gà sang các nước Âu, Mỹ và bán đùi, cánh gà tại thị trường Việt Nam. Theo chị Đinh Thị Nga, phụ trách các mối hàng nhập khẩu của công ty thương mại Intimex (đơn vị có chuỗi siêu thị Intimex), giá gà Mỹ tuy có rẻ (so với gà ta hiện có giá 50-60 nghìn đồng/kg) nhưng thịt chắc chắn không thể ngon bằng. Vậy điểm vượt trội của gà Mỹ ở đâu? Chị Nga nhận định: “Ưu điểm của hàng ngoại, không chỉ riêng gà mà tất cả các hàng nhập khẩu khác về đồ ăn, thức uống là bao giờ cũng có nguồn gốc được đảm bảo rõ ràng. Điều này, người tiêu dùng rất quan tâm và nhiều khi họ sẵn sàng bỏ tiền mua vì thế”. Trả lời chúng tôi, ông Phạm Đình Đoàn, Giám đốc công ty TNHH Phú Thái, doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn tại thị trường miền Bắc cho hay: công ty Phú Thái cũng đang chuẩn bị xây dựng một hệ thống kho lạnh để có đủ điều kiện bảo quản hàng nhập khẩu về. Theo ông Đoàn, trong tương lai những hàng ngoại sẽ có cơ hấp dẫn đoạt ngôi ngay tại thị trường nội nếu doanh nghiệp, nhất là các nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm Việt Nam không chú trọng nhiều đến vấn đề an toàn chất lượng. Ông Đoàn đơn cử: “Trường hợp một doanh nghiệp mà công ty của tôi nhập hàng. Có lần nhập 500 con gà thì phải trả lại họ đến 200 con với lý do không đảm bảo chất lượng giết mổ”. Ông Đoàn dự đoán: "Thời gian tới ngoài thịt gà, thịt bò, hoa quả (Mỹ rất mạnh về sản phẩm này), trứng gia cầm, đường kính (châu Âu) sẽ là những mặt hàng có cơ “tiếm ngôi” hàng trong nước". Theo ông Phạm Văn Minh, Giám đốc công ty chế biến thực phẩm Phú An Sinh, giá gà trên thị trường trong nước hiện nay đang hạ nhiệt và khoảng cách chênh lệch về giá giữa gà ngoại nhập và gà trong nước có phần thu hẹp lại. Tuy nhiên, khoảng cách này khó có thể thu hẹp hơn vì giá nguyên liệu đầu vào trong chăn nuôi của Việt Nam hiện quá cao so với các nước. Và đó là điều bất lợi cho người chăn nuôi lẫn các doanh nghiệp chế biến của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Lạc, chủ trang trại nuôi gà tại Hóc Môn cho biết, giá con giống hiện lên đến 9.000 đồng/con (trong khi Trung Quốc chỉ trên 3.000 đến 4.000 đồng/con); giá thức ăn tăng từ 3.500-4.000 đồng lên 5.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà hiện còn 18.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng so với một tuần trước đây. Trong tình hình này, giá gà còn tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. Một số chủ trại gà qui mô lớn tại Đồng Nai, Bình Dương cho biết, nếu giảm xuống dưới giá vốn (16.500) nhiều người sẽ phải bỏ gà vì không chịu nổi lỗ. Doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo, đồ ăn nhanh có lo mất thị phần? Giám đốc Marketing công ty Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc - Nguyễn Thành Nhân nhận định: “Khi hội nhập WTO, chắc chắn sẽ có nhiều đối thủ ngoại cùng lĩnh vực muốn chiếm miếng bánh thị phần. Tuy nhiên, để xâm nhập được thị trường Việt Nam không thể một sớm, một chiều mà họ sẽ phải tốn một thời gian tìm hiểu về khẩu vị, hương vị, cách tiêu thụ của mỗi vùng miền”. Lấy ví dụ từ chính Kinh Đô, ông Nhân cho biết: “Cách ứng phó tốt nhất của chúng tôi trước các đối thủ là luôn nâng cao chất lượng phục vụ, thay đổi hình thức, mẫu mã sản phẩm phong phú, hấp dẫn hơn. Còn trong tương lai, Kinh Đô cũng sẽ hình thành hệ thống một chuỗi các cửa hàng để có thể bảo vệ và đứng vững trên thương hiệu của mình”. Sau 8 năm xây dựng thị phần tại TP HCM với một chuỗi 20 cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng, gà rán KFC đã vừa “tiến công” ra thị trường Hà Nội. Quầy hàng thử nghiệm này mỗi buổi chiều tối khá đông khách. Với giá 32.000-38.000 đồng/suất gà rán, KFC không hề giấu giếm ý định đang ngắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao và khách hàng tuổi “teen” vốn rất tò mò và có vẻ thích đồ ăn nhanh (fast food). (Theo Tiền Phong) |