RU 21 là tên một loại thuốc được rao bán trên mạng cùng một số loại khác nữa mà theo như lời quảng cáo có công dụng tăng đô rượu cho các quý ông, lại không gây ra tác dụng phụ. Có nghĩa là với thần dược này, tửu lượng của người dùng sẽ tăng chót vót, uống thoải mái mà không sợ say.
Lời rao "Bạn có muốn mình uống rượu mà không say?" đã kích thích sự tò mò với những ai đang có nhu cầu phải dừng chân xem thử. Nội dung quảng cáo rất hấp dẫn: "RU 21 là viên thuốc của cơ quan tình báo trung ương Nga, năm 2001 bán ra thị trường thế giới do công ty Spirit sciences USA, INC đã mua lại bản quyền sản xuất và hiện đang có mặt tại Việt Nam. Một chi tiết khác khiến chúng ta an tâm là thuốc không có tác dụng phụ, có độ phân giải cồn rất tốt, không nhức đầu trong và sau khi uống".
Trong vai một người vợ đi tìm thuốc cho chồng, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị liên lạc với số điện thoại 090318… (chủ nhân của các lời rao trên) và đặt nhiều câu hỏi về thuốc như: Nếu muốn mua sẽ thanh toán như thế nào? Thành phần của thuốc gồm những gì mà không có tác dụng phụ?... Chúng tôi được trả lời là chỉ cần đồng ý mua, cho địa chỉ, sẽ có người mang thuốc đến tận nhà, thuốc không có tác dụng phụ vì thành phần hầu hết là vitamin C. Rất ngạc nhiên vì câu trả lời này vì nếu vitamin C có chức năng giải rượu thì mua loại này uống cho rẻ. Khi bị chất vấn, chủ nhân của thuốc RU 21 vội vàng trả lời: "Thành phần của thuốc ngoài vitamin C còn có nhiều thứ khác nữa!". Tôi hỏi thuốc có số đăng ký hay không, ông trả lời: "Thú thật thuốc không có số đăng ký vì do người nhà cầm về dùng, có dư nên lên mạng… bán".
Như vậy đây là thuốc phi mậu dịch. Về trường hợp này chuyên viên Sở Y tế Đỗ Ngọc Dũng khẳng định: vi phạm luật vì thuốc không phải là hàng hóa mà có thể dùng dư rồi bán. Còn dược sĩ Trương Thị Xuân Huệ, thanh tra Sở Y tế cho biết: "Do thuốc là mặt hàng kinh doanh có điều kiện buôn bán phải được phép lưu hành của Bộ Y tế và phải có chức năng kinh doanh cùng trình độ chuyên môn. Vì vậy, thuốc mang về tự xài cho bản thân thì được chứ không thể rao bán như vậy. Hơn nữa thuốc dùng sai rất nguy hiểm"
Trao đổi thêm với thạc sĩ Huỳnh Tấn Sơn - Sở Y tế, ông cho biết: "RU 21 theo tôi không thể gọi là thuốc vì hoàn toàn không có công dụng điều trị mà chỉ là một dẫn chất nhằm tăng khả năng của cơ thể trong việc tiếp nhận chất gây nghiện là rượu mà thôi".
Để tăng sức thuyết phục, UR 21 còn đưa ra lời quảng cáo thuốc không gây tác dụng phụ nào. Theo dược sĩ Trần Việt Trung, phòng quản lý dược, Sở Y tế, giả sử có loại dẫn chất này thì rất nguy hiểm vì nó sẽ che lấp độ chịu đựng của cơ thể, người dùng cảm thấy mình khỏe và uống quá mức sẽ tổn hại hệ tiêu hóa".
Trên thực tế, các bợm nhậu còn truyền miệng nhau vài toa thuốc tăng đô hoặc phòng nhức đầu như uống vài viên aspirin hoặc paracetamol trước khi vào cuộc. Theo bác sĩ, cách dùng này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe vì lạm dụng paracetamol sẽ hại cho gan (hoại tử tế bào gan, gây tác hại nghiêm trọng cho cơ quan tiêu hóa). Aspirin có tác dụng phụ là gây tổn hại niêm mạc dạ dày, tá tràng. Việc uống thuốc kèm với rượu sẽ không khác gì mài sắc thêm con dao để đâm vào các cơ quan trên, gây loét và xuất huyết đường tiêu hóa…