Mặc dù không phải cô gái đồng lứa nào ở các đô thị Trung Quốc (TQ) cũng đạt tới con số người tình chóng mặt như Xue, nhưng hầu hết họ đều thống nhất rằng, trinh tiết trước hôn nhân không còn là vấn đề quan trọng.
Tạp chí Tuần Mới của Quảng Châu cho rằng, suy nghĩ này bắt nguồn từ lúc "gió phương Tây" thổi vào TQ trong thập niên 1960, tạo ra "thời đại của kinh nghiệm tình dục".
Theo một nghiên cứu ở Bắc Kinh của Li Yinhe, nhà tình dục học nữ đầu tiên của TQ, tỷ lệ những người TQ trẻ quan hệ tiền hôn nhân đã tăng từ 15,5% năm 1989 lên 70% năm 2005.
Một khảo sát khác của Viện Xã hội thuộc ĐH Nhân Dân ở Bắc Kinh cho thấy, các thiếu nữ TQ hiện trở thành đàn bà ở độ tuổi bình quân là 17, so với tuổi bình quân 22 của mười năm trước đó và 26 trong thập niên 1960.
Ngoài chuyện quan hệ tình dục sớm hơn, giới trẻ đô thị TQ còn đắn đo, nhiều khi đến mức thực dụng, trước khi ký kết hợp đồng hôn nhân với ai đó vì họ cần tính toán "độ tương thích" của nhau về nhiều mặt: tính tình, sở thích, khẩu vị..., đặc biệt là chuyện tình dục.
Họ quan niệm sống chung với nhau (không cần hôn thú) còn để... tiết kiệm tiền nong thay vì phải trả tiền điện, tiền khí đốt một mình, lại giúp cho mỗi người bớt suy sụp tinh thần khi chia tay.
Giới trẻ đô thị TQ đang sống với thái độ tự do về hành vi tình dục. Theo các nhà xã hội học, vào thập niên 1980, khi các cuộc cải cách thị trường bắt đầu ở các trung tâm đô thị thì những quy ước truyền thống cũng bắt đầu phân rã dưới sức ép của sự phát triển kinh tế và xã hội.
Đô thị hóa ở TQ tạo ra sự dịch chuyển cao hơn, tiện nghi nhà ở tốt hơn, túi tiền mỗi người nặng hơn, nhiều tụ điểm và hình thức giải trí mọc lên. Các phương tiện truyền thông đại chúng lại thông tin đến người dân về những cách sống tân thời, cổ xúy cho sự nhận thức về những khả năng tiềm tàng trong mỗi con người.
Đến khi phim ảnh và báo chí phương Tây tràn vào, những người trẻ vội vàng đón lấy và sao chép một số phong cách mà họ cho là style nhất về phương Tây, mặc dù họ thật sự không hiểu gì về văn hóa phương Tây. Một số cô gái, chàng trai thích tạo cho mình một hình thức và lối sống có vẻ ngổ ngáo, bất cần đời, vì như vậy "thấy vui vui".
Cuối cùng là sự tác động của Internet. Người TQ vốn hay rụt rè, nói chuyện e ấp, nhưng từ ngày có Internet họ đã thoải mái tán tỉnh nhau mà không sợ bị biết mặt. Ngày càng nhiều tình huống xảy ra như trong phim phương Tây: khi nào thấy thích đối tượng quen trên mạng, họ sẽ hẹn nhau ngoài đời và... lên giường. Chuyện chung thủy ngày càng bị rẻ rúng.
Và hệ quả của những đổi mới về quan niệm tình dục và hôn nhân mà chưa có sự hướng dẫn đúng mức là hàng triệu vụ nạo phá thai hằng năm tại TQ. Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Y khoa ĐH Phúc Đán ở Thượng Hải và nhóm nghiên cứu sức khỏe quốc tế đưa ra một thực tế đáng báo động: ở một số khu vực, 55% phụ nữ chưa lập gia đình đã mang thai và ở một số thành phố lớn, 65% số trường hợp phá thai là những phụ nữ chưa lập gia đình.
(Theo Tuổi Trẻ)