Thủ tướng Sharon sau buổi nói chuyện với giới báo chí tại bệnh viện Hadassah tại Jerusalem ngày 20/12. |
Chaim Lotem, một thành viên nhóm bác sĩ điều trị cho ông Sharon, cho biết khiếm khuyết ở tim thủ tướng là khiếm khuyết bẩm sinh thường gặp. Khe hở sẽ được bịt kín bằng một thiết bị “tương tự như cây dù” thông qua ca phẫu thuật.
Tại một cuộc họp báo, các bác sĩ của ông Sharon cho biết: cục máu đông khiến cho thủ tướng bị đột quỵ hồi tuần trước bị mắc kẹt trong khe hở ở tim.
Ông Sharon đã phải nhập viện sau khi bị đột quỵ nhẹ vào ngày 18/12. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của ông không chịu tổn hại lâu dài sau lần đột quỵ này, huyết áp cũng như lượng cholesterol hoàn toàn bình thường. Ông đã xuất viện 2 ngày sau khi được điều trị và đã bắt đầu làm việc trở lại. Các bác sĩ đã yêu cầu ông ăn kiêng.
Tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại về vấn đề sức khỏe của nhà chính trị 77 tuổi này khi ông đang phải chuẩn bị cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba sắp tới.
Theo luật Israel, nếu vị thủ tướng đương nhiệm không còn khả năng làm việc thì phó thủ tướng sẽ lên nắm quyền.
(Theo Tuổi Trẻ)