Hôm 15/4, Nhà Trắng công bố bản khai thuế thu nhập của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong đó, vợ chồng Tổng thống Biden có mức thu nhập 610.702 USD, nộp 150.439 USD tiền thuế thu nhập. Mức thuế thu nhập liên bang có hiệu lực năm 2021 của họ là 24,6%.
Vợ chồng ông Biden báo cáo đã quyên góp 17.394 USD cho 10 tổ chức từ thiện năm 2021, trong đó món quà lớn nhất là 5.000 USD tặng cho Quỹ Beau Biden. Nhà Trắng cho biết quỹ này là một tổ chức từ thiện công cộng bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng, được đặt theo tên con trai đã mất của tổng thống.
Nhà Trắng tuyên bố ông Biden đã chia sẻ các bản khai thuế trong 24 năm với công chúng, là động thái "một lần nữa thể hiện cam kết của ông trong việc minh bạch với người dân Mỹ về tài chính của tổng thống".
Tờ khai thuế năm 2021 của Biden tương tự năm 2020, nhưng bao gồm lương tổng thống. Lương tổng thống hàng năm là 400.000 USD. Vì ông Biden nhậm chức ngày 20/1/2021 nên chỉ nhận được 378.833 USD năm ngoái. Năm 2020, vợ chồng Tổng thống Biden kiếm được 607.336 USD, giảm so với mức 985.223 USD mà họ đã báo cáo vào năm 2019.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng Douglas Emhoff báo cáo tổng thu nhập năm 2021 là 1.655.563 USD. Tờ khai cho thấy cặp vợ chồng này đã trả 523.371 USD tiền thuế thu nhập liên bang. Thuế suất thuế thu nhập liên bang của họ năm 2021 là 31,6%.
Gần 772.000 USD thu nhập của vợ chồng bà Harris đến từ việc bán một căn hộ chung cư ở San Francisco và tiền viết sách của bà. Vợ chồng bà Harris cũng đã đóng góp 22.100 USD cho các tổ chức từ thiện vào năm 2021. Trong đó, bà Harris và chồng quyên góp 5.000 USD cho ba trường mà họ theo học: Đại học Bang California Northridge, Đại học Howard và Đại học Nam California.
Sơn Nam (Theo Foxnews)