![]() |
|
Công Vinh (đỏ) trong trận gặp Indonesia tại AFF Cup 2007. |
HLV Bambang Nurdiansyah khá tự tin vào cơ hội chiến thắng của đội nhà. Phát biểu trên tờ Jakarta Post, ông Bambang nói: "Indonesia lạc quan vào một chiến thắng trước VN. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội Olympic VN. Họ chơi khá rắn và là một đối thủ khó chịu. Sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 24, nếu như chúng tôi có thể đánh bại tuyển Olympic VN".
Sự nghiên cứu kỹ đối thủ mà HLV Bambang nói chính là việc ông chọn PSM Makassar, CLB có lối chơi khá tương đồng với VN, để đấu tập huấn trong trận hòa 1-1 hồi cuối tuần trước. Tự tin nhưng HLV Bambang cũng thừa nhận một vài tuyển thủ nước này không có được phong độ tốt nhất do chấn thương. Ông hy vọng các học trò bỏ lại đằng sau thảm bại 0-3 trước Oman ở lượt đấu trước và rút ra được nhiều bài học từ những lỗi lầm trong trận thua đó để có thể thi đấu tốt trước VN.
Thành phần Olympic Indonesia đều là những cầu thủ trẻ còn khá ít kinh nghiệm thi đấu. Trong đó, quen thuộc với người hâm mộ VN là tiền vệ Atep chơi khá hay tại AFF Cup 2007 vừa qua. Nhưng rõ ràng đây là một lực lượng không thể xem thường khi đa số tuyển thủ đang nằm trong chương trình "Mục tiêu tương lai" được đưa đi tập huấn dài hạn bảy tháng ở CLB Herenveen (Hà Lan) từ cuối tháng 5/2006.
Olympic VN tới Jakarta vào tối 12/3 và di chuyển ngay đến Makassar với 17 cầu thủ (tiền vệ công Quang Tình và tiền đạo Thanh Bình bị chấn thương). HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ tiếp tục dùng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 vốn vận hành khá tốt trong chiến thắng 2-0 trước Libăng. Indonesia có lợi thế sân nhà nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tin sẽ giành được kết quả tốt.
(Theo Tuổi Trẻ)
