Sáng 24/5, thủ thành Đặng Văn Lâm có buổi tập đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam. Người gác đền của Hải Phòng là cái tên gây bất ngờ nhất trong bản danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2016 mà HLV Hữu Thắng công bố. Trước đó, Văn Lâm mới chỉ có hai trận bắt chính cho Hải Phòng ở V-League mùa này khi thủ môn số một Đinh Xuân Việt bị cảm.
"Tôi rất vui và cảm thấy run run trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Lúc nhận được tin có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển, tôi nghĩ là mình đang mơ. Tôi không ngờ là mình được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Được khoác áo đội tuyển là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để một ngày nào đó được ra sân bắt chính cho đội tuyển", Văn Lâm chia sẻ sau buổi tập.
Khi được hỏi "anh có biết vì sao lại được HLV Hữu Thắng gọi vào đội tuyển dù mới chỉ bắt chính hai trận ít ỏi", thủ thành Việt kiều thành thật trả lời "Tôi không biết". Văn Lâm thừa nhận so với hai đồng đội Nguyên Mạnh và Minh Long, anh còn hạn chế về kinh nghiệm nên cần học hỏi nhiều. "Anh Nguyên Mạnh chắc chắn là rất nhiều kinh nghiệm rồi còn Minh Long cũng đã từng được bắt ở SEA Games, nên tôi cần phải nỗ lực nhiều và học hỏi nhiều từ các đồng đội", thủ thành 22 tuổi nói.
Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga, có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Nga. Thủ thành này cao 1m88, có sải tay 1m93, từng được đào tạo ở các CLB Dynamo Moscow và Spartak Moscow. Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam thử việc ở HAGL sau đó được gọi vào đội U19 Việt Nam năm 2011. Năm 2013, anh được HAGL đem cho Hoàng Anh Attapeu mượn chơi ở giải Lào League. Không tạo được ấn tượng, thủ môn này trở lại Nga thi đấu cho Rodina năm 2014. Ở giai đoạn 2 của V-League 2015, anh được Hải Phòng mời trở lại Việt Nam ký hợp đồng.
Trước SEA Games 28, thủ thành mang hai dòng màu Việt - Nga này từng gọi điện cho HLV Miura thể hiện mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi, chiến lược gia người Nhật đã gửi tin nhắn từ chối Văn Lâm.
Minh Khang