Chai nước uống của Jordan Pickford dán ghi chú thói quen sút 11 m của các cầu thủ Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
Đêm 6/7, tuyển Anh đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu ở tứ kết Euro 2024 sau 120 phút hòa 1-1. Thủ môn Jordan Pickford góp công vào chiến thắng của Tam sư với một tình huống cản phá 11 m thành công. Sau trận, giới truyền thông tiết lộ Pickford có bí kíp để "bắt bài" đối thủ trên chấm 11 m. Theo đó, thủ thành 30 tuổi ghi lại chi tiết thói quen đá 11 m của các cầu thủ Thụy Sĩ và dán lên chai nước uống để áp dụng trong loạt đá luân lưu.
Ở lượt đầu, nhờ làm theo chỉ dẫn "đổ người sang trái", Pickford đã cản được cú sút của Manuel Akanji, qua đó giúp tuyển Anh sớm chiếm lợi thế. Sang lượt hai, dù đã ghi chú "giả vờ đổ sang phải, rồi đổ sang trái", Pickford quyết định làm ngược lại và để Fabian Schar sút tung lưới. Thực tế, Fabian Schar đã sút về hướng bên trái như dự đoán trên chai nước.
Ở lượt thứ ba, Pickford làm theo chỉ dẫn "đổ sang trái" và đoán đúng hướng sút của cựu cầu thủ Liverpool Xherdan Shaqiri nhưng không thể cản phá do bóng đi mạnh và hiểm. Đến lượt sút cuối của Thụy Sĩ, Pickford đã thực hiện theo ghi chú "giữ vị trí, đổ người sang bên trái góc dưới" nhưng Zeki Amdouni sút chìm vào giữa và thành công.
Jordan Pickford đẩy được cú đá 11 m của Manuel Akanji nhờ áp dụng 'bí kíp' trên chai nước. Ảnh: PA
Trong khi Thụy Sĩ đá hỏng một quả, cả 5 cầu thủ của tuyển Anh gồm Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney và Trent Alexander-Arnold đều thực hiện thành công những cú đá 11 m. Trước đó, Thụy Sĩ là đội mở tỷ số trước nhờ công của Embolo ở phút 75. 5 phút sau, Bukayo Saka gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh với cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.
Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Gareth Soutgate giành vé vào bán kết Euro 2024 gặp Hà Lan - đội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 7/7.
Minh Khang (Theo Independent)