- Có thông tin, vì không chịu nổi sức ép của nghề hát nên đã một thời gian , anh chán nản mà bỏ nghề. Chuyện này thực hư ra sao?
- Chuyện tôi bỏ nghề là hoàn toàn không có. Bởi vì ca hát với tôi không chỉ là cái nghề, cái nghiệp mà còn là sở thích, đam mê đã găm sâu vào từng mạch máu nên dù hoàn cảnh khó khăn cách mấy tôi vẫn quyết bám lấy nghề. Có thông tin đồn tôi bỏ nghề như vậy, một phần do lỗi ở tôi khi thời gian qua không có nhiều sự kiện tạo được sự chú ý nơi công chúng.
Quả thực, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này mà chưa tạo được sự nổi bật hay ghi được dấu ấn nơi khán giả cũng khiến tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm đấy chứ. Nhưng dù có chán nản thế nào thì cũng phải cố gắng thôi. Lần trở lại này, tôi đặt cho mình nhiều mục tiêu, đó là phải tiếp cận nhiều hơn với khán giả cũng như tạo ra nhiều sự kiện mạnh tay, ví dụ như việc tổ chức liveshow chẳng hạn, tôi muốn đẩy tên tuổi của mình lên được một nấc mới.
![]() |
Ca hát là cái nghề, cái nghiệp, đã ăn sâu vào máu nên không thể bỏ được. |
- "Nấc mới" đối với anh là gì, và anh làm thế nào để gỡ bỏ cái mác "ca sĩ thị trường", hát "nhạc chợ" đã vô hình gắn lên mình?
- Tôi đang làm, nên chưa thể biết trước tất cả mọi kết quả. Nhưng khi nói đến cụm từ "ca sĩ thị trường", thật sự, tôi cho rằng không có gì phải ngại về chuyện này. Tôi là ca sĩ, trước hết phải hát những gì mà khán giả muốn nghe, ngoài ra tiền cũng là lý do, vì tôi cần nó để sống. Tôi thấy, không phải lúc nào ca sĩ cũng có thể hướng khán giả theo ý muốn của mình, tôi đã không ít lần thử thay đổi, hát những bài "sang" hơn, nhưng có vẻ như hiệu quả mang lại không cao lắm, không muốn nói là khán giả còn quay lưng lại.
Nói thật, nếu tôi an phận với cuộc sống hiện tại, hát nhạc thị trường và kiếm tiền tàng tàng như bây giờ, chắc chắn vẫn sống đủ và có thể nói là sống tốt nữa là đằng khác. Bởi vì dòng nhạc, cũng như phong cách mà tôi đang theo đuổi dễ dàng giúp tôi đắt show ở các sân khấu lớn nhỏ trong TP HCM cũng như đi tỉnh. Tuy nhiên, vì tham gia hoạt động ca hát đã lâu, nên bây giờ tôi muốn ở mình phải có một sự thay đổi lớn, dung hòa được hai tính chất nghệ thuật và thị trường trong các ca khúc, vì có thể, điều đó sẽ giúp tôi mở rộng được đối tượng khán giả của mình.
- Đâu là lý do giải thích cho việc anh nói lời "chia tay" với người quản lý sau 9 năm dài gắn bó?
- Tôi thấy sự chia tay không phải là dấu chấm hết tất cả mà chỉ là sự bắt đầu cho một sự thay đổi lớn, cũng giống như con cái được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng đến khi lớn khôn, trưởng thành yên bề gia thất rồi cũng phải ra ở riêng hay những học trò đến lúc đầy đủ kiến thức trong sách vở cũng phải chia tay với người thầy của mình để bước tiếp vào đường đời nhiều chông gai. Vì thế, trong vụ "chia tay" của chúng tôi, lý do lớn nhất là việc tôi muốn mình có một sự thay đổi hoàn toàn.
Tôi nghĩ, trong cuộc sống này điều quan trọng nhất là mình phải sống có tình có nghĩa với nhau và quan niệm sống mà tôi luôn mang trong mình, đó là: "Uống nước nhớ nguồn" và “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Tôi không bao giờ quên những người đã giúp đỡ mình.
![]() |
Nếu tôi an phận với cuộc sống hiện tại, hát nhạc thị trường và kiếm tiền tàng tàng như bây giờ, chắc chắn vẫn sống đủ và có thể nói là sống tốt nữa là đằng khác. |
- Thực hiện một liveshow, không tài trợ trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay là một điều mạo hiểm không chỉ riêng với ca sĩ nào. Lý do gì khiến anh "can đảm" như thế?
- Dù có nhiều khó khăn, lại không có tài trợ nhưng tôi vẫn đầu tư làm liveshow, trước là để thỏa mãn cái ước muốn được thay đổi của mình, sau là có cơ hội được cám ơn đến những khán giả đã ủng hộ mình bao lâu nay. Tôi đã dành hầu như toàn bộ số tiền kiếm được trong thời gian qua để làm liveshow và vì không bị ảnh hưởng bởi nhà tài trợ nên tôi có thể làm mọi thứ theo ý mình.
Không phải khó khăn, kinh phí hạn hẹp mà tôi làm xuề xòa, liveshow này do chính tôi tự đưa ra ý tưởng và thực hiện. Ngoài việc làm mới sân khấu, tôi còn đầu tư nhiều vào phần trang phục, vũ đạo và các tiết mục hát chung với khách mời. Tôi hy vọng, liveshow không chỉ là một kỷ niệm đẹp với riêng tôi mà còn với tất cả quý vị khán giả.
- Chủ đề “Siêu nhân hát” hẳn là một chiêu câu khách vì trông nó không mấy liên quan đến phần... hát của liveshow. Tại sao anh chọn tên này?
- Thực ra, nếu tôi lấy hình tượng hoàng tử thì sẽ rất đẹp, sang trọng và mọi người dễ chấp nhận. Nhưng hình tượng kiểu như thế đã có nhiều người hướng đến rồi, ai cũng muốn làm hoàng tử cả nên tôi muốn làm cái gì đó là lạ. Tôi có đứa cháu rất thích hình ảnh siêu nhân, thể hiện một ước mơ chinh phục đỉnh cao của con người. Tôi cũng có những ước mơ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống, nên tôi chọn hình ảnh này.
Nhiều người có thể nghĩ rằng, hình tượng này khiến liveshow của tôi định hướng sai khán giả, nhưng tôi thấy hoàn toàn không đúng, vì bây giờ có nhiều người lớn thích xem siêu nhân như Batman, Người nhện... chứ đâu chỉ con nít. Quan trọng là mình chuyển tải nội dung thế nào để cho phù hợp với khán giả thôi.
![]() |
Bây giờ người lớn hay con nít, ai cũng thích xem "siêu nhân". |
Thông tin về Liveshow “Siêu nhân hát” của Quách Tấn Du: Địa điểm: Sân khấu Cầu Vồng, 126 CMT8, quận 3, TP HCM. Ca sĩ khách mời: Ngọc Sơn, Giao Linh, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Uyên Trang, Cindy Thái Tài, Lâm Chấn Huy, Duyên Anh Idol, Nguyễn Hoàng Nam, Thùy Trang, Sơn Ca, Uyên Thanh, Nguyễn Đức và các danh hài: Hoài Linh, Chí Tài, Minh Nhí, Anh Vũ. Giá vé: 100.000 đồng. |
Quân Vũ
Ảnh nhân vật cung cấp