Vào thời điểm lực lượng liên ngành kiểm tra, chủ cơ sở Phạm Thị Tý không xuất trình được bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến việc xuất bản cũng như hợp đồng gia công đóng xén sách. Số ấn phẩm in lậu gồm 7 đầu sách, trong đó có 550 cuốn thành phẩm và một số bán thành phẩm của cuốn "Văn hóa cổ phương Đông - Xây dựng nhà ở theo địa lý thiên văn dịch lý" của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 300 cuốn thành phẩm "Bóng đè" - Nhà xuất bản Đà Nẵng, một số bán thành phẩm cuốn "Vạn Xuân" - Nhà xuất bản Văn học...
Theo chủ cơ sở, có tới 6 trên 7 đầu sách được bà nhận gia công cho Nhà sách Kiến Thức. Riêng cuốn "Nguyên lý chọn ngày theo lịch can chi" được con trai bà nhận của một người bạn.
Phòng An ninh văn hóa tư tưởng cùng với Thanh tra văn hóa đang thống kê phân loại số ấn phẩm in lậu đã tạm giữ, điều tra khai thác những người có liên quan để làm rõ nguồn gốc số sách lậu.
(Theo TTXVN)