Cá nhân Nguyên Khang cảm nhận sở dĩ Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc vì người dân Bhutan hài lòng với cuộc sống của họ, sau đây là một số nguyên nhân chính mà Khang tự phân tích và kiểm chứng.
1. Họ cân bằng sự hạnh phúc về tinh thần với sở hữu tài sản. Họ không nhất thiết phải có một chiếc iPhone mới nhất, cũng không cần thiết phải có xe hơi xịn, vì với họ, điều đó không phải là điều tất yếu mang lại hạnh phúc.
2. Họ biết cách khai thác nguồn tài nguyên thủy điện một cách hợp lý bằng cách bán điện cho Ấn Độ. Nguồn tài nguyên ấy là nguồn kinh tế chính của Bhutan, hơn cả du lịch, giúp Bhutan phát triển bền vững mà không hủy hoại môi trường.
3. Họ không bị internet, đài hay TV làm khủng hoảng bản thân. Chúng ta đôi khi bị những tin tức thời sự, những tin khủng bố, chiến tranh hay đôi khi nút Like của Facebook cũng khiến ta trở nên lo lắng. Người Bhutan dường như nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.
4. Người Bhutan nghỉ ngơi rất tốt, họ ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và thường đi ngủ khá sớm. Thường thì người Bhutan ngủ lúc 9h và thức dậy lúc 4-5h sáng.
5. Hầu hết địa hình của Bhutan là đồi núi, sông suối, hơn 60% diện tích đất là nơi người dân chưa đặt chân đến. Dân số Bhutan lại ít nên họ thoải mái tận hưởng thiên nhiên không khí trong lành. Cùng với diện tích rừng phủ đầy Bhutan làm không khí trong lành, thoáng mát, mức ô nhiễm cực thấp.
6. Người Bhutan rất thân thiện với nhau, không kể tầng lớp xuất thân. Một hoàng tử của hoàng gia có thể cùng chơi bóng với các học sinh bình thường khác mà không có sự phân biệt. Sự gần gũi này khiến con người mến nhau hơn.
7. Đa phần người dân theo đạo Phật, họ tin vào luật nhân quả khi cho rằng, họ sống cuộc sống tốt đẹp bây giờ sẽ nhận được kết quả tốt đẹp trong kiếp sau. Điều này thôi thúc họ sống một cuộc sống từ bi, nhân ái, làm những việc tốt cho người khác. Các công trình tôn giáo của họ xây dựng rất đẹp và chỉn chu. Thậm chí có nhiều công trình có giá trị hàn trăm năm.
Phật giáo chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của người dân. Họ ăn đơn giản, gần như là ăn chay, rất ít thịt. Người trẻ đến già đều hay đi chùa. Các cô gái thì hay đi những ngôi chùa để cầu tình duyên, họ có những ngôi chùa để cầu xin con cái. Người già thường hay đến chùa mỗi ngay, họ dành hầu hết thời gian để đi chùa, quay những luân xa - rất đặc trưng ở tất cả những ngôi chùa ở Bhutan. Luân xa là nơi thu hút và phát ra năng lượng, có dạng hình vòng tròn, được quay theo chiều kim đồng hồ và tượng trưng cho sự luân chuyển, luân hồi của càn khôn vũ trụ.
Nếu xếp thứ tự thì vua ở vị trí số 1, sau đó đến sư, rồi mới đến thủ tướng các vị quan chức rồi đến dân. Chính vì thế, người dân rất quý sư, họ thường đến chùa để nấu cơm chay cho các sư ăn, hoặc quyên góp để xây dựng chùa. Rất nhiều trẻ nhỏ đã quy y từ sớm.
Nguyên Khang