Yang Chang Cai cùng hai đồng phạm người Trung Quốc hôm nay bị Công an thành phố Vinh tạm giữ do liên quan tới việc đánh cắp dữ liệu thẻ ATM. Cai được xác định là kẻ cầm đầu nhóm này.
Nhóm Cai nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 8. Ngày 3/9, cả nhóm đón xe khách từ Hà Nội vào thành phố Vinh, thuê một khách sạn để lưu trú.
Chọn thời điểm cuối buổi chiều sẽ có lưu lượng khách tới các điểm ATM rút tiền cao, Deng Cong Cong mang các thiết bị điện tử, gồm một thiết bị có camera mini để gắn sẵn vào tấm bảo vệ che bàn phím. Khi vào cây ATM, hắn sẽ tháo tấm bảo vệ che bàn phím và thay bằng tấm che đã chuẩn bị nhằm theo dõi mật khẩu của khách hàng khi rút tiền.
Thiết bị thứ hai được Cong được gắn vào khe cắm thẻ với chức năng thu thập số tài khoản, số thẻ, số tiền và chủ sở hữu thẻ cùng tên ngân hàng. Thời gian lắp đặt hai thiết bị này vào các máy ATM được Cong thực hiện trong 1-3 phút.
Sau 4 đến 6 giờ, nhóm người Trung Quốc tới các điểm đã gắn thiết bị để thu về phòng khách sạn. Cai có nhiệm vụ "đổ" các dữ liệu thu được từ cây ATM vào máy tính và nhóm sẽ gửi toàn bộ thông tin về Trung Quốc qua mạng Internet cho một số đồng phạm khác. Tại Trung Quốc, đồng phạm của Cai sẽ giải mã và gửi trở lại thông số liên quan quan cho Cai.
"Cai dùng một máy quét thẻ quét tất cả dữ liệu đã có vào một vỏ thẻ trắng làm thẻ giả rút tiền. Lúc này chủ các thẻ thật không thể rút được tiền nếu cắm vào cây ATM", cán bộ công an phân tích.
Sau nhiều ngày thực hiện hành vi, trưa 11/9, nhóm Cai đang gom đồ đạc chuẩn bị trả phòng khách sạn để đón xe ra Nà Nội về nước thì cảnh sát thành phố Vinh và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (Bộ Công an) ập vào.
Tang vật thu 333 thẻ rút tiền, trong đó 319 cái đã được nhập dữ liệu khách hàng và có thể rút được tiền, 22 thẻ đã được nhóm này dùng để rút gần 300 triệu đồng, 14 thẻ trắng, nhiều thiết bị điện tử đã dùng để gây án...
Nhà chức trách cho biết trước khi đánh cắp dữ liệu tại Nghệ An, nhóm người Trung Quốc này đã thực hiện tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hải Dương.
"Người dân khi vào các cây ATM, nếu nhận thấy các biểu hiện nghi vấn như miếng nhựa che bàn phím bị mất hoặc thay mới, khe cắm thẻ mới; xung quanh có người lạ chú ý thì không nên thực hiện rút tiền, cần thông báo cho phía ngân hàng hoặc cơ quan công an", cán bộ công an khuyến cáo.
Công an thành phố Vinh đang mở rộng chuyên án, làm rõ thêm những đồng phạm liên quan trong nhóm của Yang Chang Cai và xác định số lượng thẻ ATM đã bị nhóm này đánh cắp dữ liệu.