![]() |
Một chú chó được nhuộm lông làm dáng tại một cuộc triển lãm vật cưng ở Thượng Hải. |
Lý Thủy Phương, chủ nhân của một chú chó Pomeran, nói: “Có cả những ba lô, tương tự như ba lô của trẻ con, để cõng chó đi chơi. Tôi đã nghĩ đến việc mua một cái ba lô như thế”.
Theo Người Lao Động, các nhà cung cấp thức ăn cho chó đang tập trung vào thị trường Trung Quốc (TQ), đặt cược vào sự yêu thích con vật kiểng của người dân nước này để hốt bạc. “TQ là một thị trường mới nổi đầy hứa hẹn”, Mike Cusack, Giám đốc Rudducks, một công ty Australia chuyên sản xuất dầu gội đầu, vitamin và các sản phẩm khác dành cho chó, nhận định. Ông Cusack vừa đến Thượng Hải để giới thiệu các sản phẩm mà ông tin sẽ bán chạy tại đây là nước súc miệng và kem dưỡng da dành cho chó, thuốc nhuận trường dành cho mèo.
Chó và các con vật kiểng khác đặc biệt quen thuộc với những ông bà già cô đơn trong một xã hội mà các quy định kế hoạch hóa gia đình khắt khe chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con. Các chủ nhân dồn sự quan tâm lên các con vật cưng của họ, vung tiền sắm những chiếc áo lạnh được đan theo yêu cầu, giày và các tiện nghi khác dành cho chúng. Tuy nhiên, việc nuôi những con vật cưng không được chính thức khuyến khích ở TQ. Cho đến những năm 1990, việc nuôi các con vật cưng bị coi là lối sống tư sản.
Các chủ nhân phải đóng phí đăng ký lên tới hàng trăm USD mỗi năm và phải chịu các hạn chế về loại vật cưng mà họ có thể nuôi, cũng như nơi và khi nào họ có thể dắt chó đi dạo. Nhà chức trách thường xuyên bắt các con chó không đăng ký và giết chúng. Do bệnh dại còn phổ biến ở TQ, nhiều người xem chó là một mối nguy hại cho sức khỏe.
Tuy nhiên, một số giới hạn đang dần được nới lỏng. Theo thông tin từ báo chí TQ, cứ 10 gia đình ở Bắc Kinh thì có 1 gia đình nuôi chó, dù giá một con Pomeran lông trắng như tuyết có thể lên đến 1.800 USD. Phát biểu giữa tiếng sủa ầm ĩ của những chú khuyển tại trung tâm triển lãm ở Thượng Hải mới đây, nhiều đơn vị nước ngoài tham dự triển lãm thức ăn cho vật kiểng thường niên cho biết, họ mới đến TQ lần đầu tiên. Do doanh số giảm sút ở Nhật và Mỹ, TQ đang tạo ra các cơ hội mới cho các công ty nước ngoài trong việc kinh doanh và sản xuất các sản phẩm dành cho con vật kiểng.
Charles Ferreira, Chủ tịch Rush Direct Inc., một hãng sản xuất thực phẩm cho chó và mèo của Brazil mà gần đây đã tăng cường sự hiện diện ở Bắc Mỹ, châu Âu, cũng như châu Á, cho biết: “Nhu cầu đang bùng nổ ở TQ và chúng tôi có thể chuyển công nghệ sản xuất qua đây". Các nhà sản xuất TQ cũng không chịu thua. Chẳng hạn, Xí nghiệp Sản phẩm Vật cưng Bobo ở thành phố Thiệu Hưng đang kinh doanh 35 loại mặt hàng dầu gội, dầu xả dành cho chó và hàng chục loại dây xích cổ, xích chân và đồ chơi, thậm chí là áo jacket thêu bằng lụa TQ”.