Dân chơi Việt Nam sở hữu những chiếc xe đắt gấp đôi Hummer H2 của David Beckham. |
Bây giờ khi đi trên các đường phố Hà Nội, TP HCM hay các tỉnh thành lân cận chẳng khó để kiếm những chiếc xe hơi xịn, bóng loáng mà giá của nó lên tới cả trăm nghìn USD, thậm chí còn cao hơn thế. Có những loại xe mới chỉ xuất hiện trên thị trường thế giới có vài tuần cũng được nhiều đại gia người Việt bỏ tiền ra săn lùng.
Theo GĐHPLĐ, trong hai năm 2003-2004, trên 83.000 xe hơi các loại được tiêu thụ nhanh chóng. Riêng 3 tháng cuối năm 2004, hơn 20.000 xe hơi các loại mới cứng được bán sạch. Nhiều hãng đến đầu tháng 12/2004 đã không còn xe để bán như hãng Toyota, ngay từ đầu tháng 12 đã phải đề bảng hết hàng.
Các loại xe cực xịn, cực đắt như Vorvette AMG, BMW Z4, Hummer, Toyota Lexus 470 2003 series, Honda Acura MDX 2004 series… vốn chỉ dành cho giới quý tộc thượng lưu, cầu thủ diễn, viên điện ảnh… (ở nước ngoài chứ không phải ở ta) đều lần lượt xuất hiện trên đường phố Hà Nội, TP HCM. Cái lạ là giá xe cao ngất ngưởng như thế mà người ta vẫn ào ào xuất tiền ra mua.
Các hãng xe hơi nổi tiếng trên thế giới cùng giới buôn xe luôn tìm cách nhập khẩu lượng xe cao cấp qua các ngả đường khá nhau để vào Việt Nam: ngoại giao, ngoại kiều, dự án, hồi hương, kể cả nhập khẩu trực tiếp với giá cao gấp 3-4 lần giá gốc. Vậy mà, hễ chiếc xe n&?#224;o đặt bánh tại Việt Nam đã có các chủ nhân sở hữu nó.
“Hãy nói cho tôi biết bạn đi xe gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bố bạn là người như thế nào!”, đó là câu cửa miệng để khẳng định đẳng cấp của các thiếu gia. Khi chơi xe hơi là thú chơi của nhà giàu thì không thể không kể đến sự tham gia rất sôi nổi của các “cậu ấm cô chiêu”. Xe máy loại xịn, điện thoại di động đời mới nhất, những thứ trang sức để chứng tỏ sự sành điệu của giới trẻ 8X bỗng trở nên vớ vẩn nếu trong bộ sưu tập không có “nhất mẹc, nhì bi, tam rì, tứ nít” (Cách gọi theo thương hiệu Mercedes, BMW, Camry, Nissan).
Sau khi chán ngán với những chiếc xe máy có thương hiệu nổi tiếng như @, Dyland… Quân, cậu ấm con một đại gia chuyên bán bất động sản đã nghĩ đến ngay chuyện đổi những chiếc xe này lấy một “em bốn bánh”, để cho nó bảnh hơn và cho bằng bạn bằng bè. Mặc dù túi tiền khá rủng rỉnh nhưng ông bố cũng phải hoảng hồn khi thấy thú chơi bạo tay của cậu con trai. Trước cái mặt nặng như chì của Quân, lại sợ quý tử bỏ nhà đi bụi theo đám bạn, ông bố đành bấm bụng mua cho cậu chiếc Lanos với giá hơn 17.000 USD.
Nhưng chỉ được vài tuần, Quân lại tiếp tục “khủng bố tinh thần” ông bố bằng cách tiếp tục đòi hỏi chiếc xe khác đắt tiền hơn, bởi thằng bạn thân của Quân vừa mới được bố nó mua cho một chiếc Mercedes mới cứng. Cả thèm chóng chán, cứ sở hữu được một thời gian Quân lại chán ngán những con xe của mình bởi Quân bị các đàn anh làm cho bẽ mặt với các loại xe xịn hơn, đắt tiền hơn và mạnh mẽ hơn. Vì thế, Quân cứ được voi đòi tiên, khiến “ông bà già” phải toát mồ hôi hột đổi xe cho cậu quý tử.
Cũng với mong ước được mát mặt sánh vai cũng các đàn anh, Thìn, một thanh niên có tiếng về cá độ bóng đá, cũng liên tục đổi xe. Hầu hết các loại xe được mệnh danh là mạnh mẽ như Escape 2.3l, hay vừa lãng mạn vừa hùng dũng như mấy chiếc xe hai cửa đều qua tay Thìn. “Con đại bàng tung cánh” Tuscani giá khoảng 85.000 USD mà Thìn vừa thay đã chứng tỏ việc Thìn đổi xe xoành xoạch để cho hợp thời trang và để lấy le với đám bạn.
Cũng với việc bỏ ra cả đống tiền để mua xe thì với các thiếu gia, không kém phần quan trọn là việc tân trang sao cho con xe của mình càng độc càng tốt. Các thiếu gia cho biết đã là dân chơi phải luôn sẵn sàng bù thêm vài chục nghìn USD để có những “đồ chơi” cho hợp thời, hợp mốt.
Quyền, một thiếu gia chuyên chơi xe cho biết: “Ngay sau khi mua con xe này về em đã phải chi thêm hàng nghìn đô sắm đồ chơi cho nó. Loại rẻ nhất trong đám “đồ chơi” dành cho xe là tem, đề can với những hình ảnh độc, bắt mắt, kế đến là các thiết bị chống trộm, đến nước hoa, ghế bọc da… Nhưng nếu chỉ dùng mấy thứ lẻ tẻ đó thì cũng chỉ mới xếp hạng hàng “lính tráng”, tay chơi xe thử thiệt phải kể đến hạng mục chính là nội thất và mâm xe.
Mâm kim loại phải đổi thành mâm hợp kim lazăng cho xe khoẻ đẹp và đúng thời. Giàn nội thất trong xe cũng được thay đổi với những thứ hàng xịn nhất. Nệm ghế xe nguyên bản vốn là nỉ, là giả da phải thay tất tần tật bằng da xịn với mùi thơm. Vô lăng, hộp số cũng được làm lại với công nghệ ốp gỗ sao cho trông cá tính hơn, rồi gầm màu xanh tím, xanh bạc, dàn máy đĩa...
Với dân chơi xe thời trang, nhất là các loại xe thể thao, dàn âm thanh của xe là hạng mục được chú ý đầu tư nhiều nhất. Thiết bị âm thanh được dân chơi xe gắn thêm vào thường phá vỡ hoàn toàn kết cấu ban đầu của nhà sản xuất. Thợ tân trang sẽ dùng nguyên phần cốp xe để đặt dàn super (bộ kích âm thanh), hệ thống dây dẫn được thiết kế vừa chắc chắn vừa đẹp mắt với những chùm đèn đa sắc sẽ nhấp nháy mỗi khi âm thanh phát ra, trườn ra phía đầu xe dẫn đến nhiều loa nhỏ và dừng lại ở ổ đĩa VCD, DVD.
Việc lo phụ tùng sửa chữa hoặc bị mất trộm đối với những mác xe "hầm hố" này cũng là vấn đề không nhỏ bởi các cá thể cùng loại tại Việt Nam có số lượng cực ít. Chỉ có cách khi xe bị nhảy đồ. Một là lên mạng Internet kiếm hàng rồi mua bằng thẻ tín dụng. Hai là nhờ người thân ở nước ngoài tìm mua hộ gửi về. Đôi khi chỉ là món đồ vài trăm USD nhưng buộc phải làm thế vì ở trong nước không kiếm đâu ra" - một thiếu gia có chiếc xe hơi rất sang trọng tâm sự.
Một nhu cầu khác mà cuộc đua tranh của các thiếu gia không kém phần sôi nổi và quyết liệt, đó là săn tìm cho mình những biển số đẹp, số tiến hay số tứ quý. Những biển số đẹp như 8686 (phát lộc phát lộc) hay 6868 (lộc phát lộc phát), số tứ quý (9999) hay những số tiến như 6789 để chỉ việc làm ăn được suôn sẻ, hoặc cặp bài trùng 7979, 8989 là những số thần tài mà giới chơi xe rất đỗi ưa chuộng.