Nhóm nghiên cứu này đã khảo sát 862 cụ già đã được đo chỉ số IQ lúc nhỏ và phát hiện những người có chỉ số IQ cao sống thọ hơn so với nhóm có chỉ số IQ thấp.
Chẳng hạn các cụ có IQ ở mức 150 lúc còn nhỏ thì giảm được 44% nguy cơ tử vong so với các cụ có IQ là 135.
Tiến sĩ Laurie T. Martin và Laura D. Kubzansky tại Trường Y Harvard cho biết: "Hiện nay mối liên hệ giữa chỉ số IQ lúc còn nhỏ với tuổi thọ vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo họ, có nhiều nguyên nhân, và một trong số đó là các thói quen lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, tránh xa các thói quen xấu như thuốc lá. Mức thu nhập và vị trí xã hội không phải là nguyên nhân của mối quan hệ này".
Theo Martin, việc hiểu rõ cơ chế tác động của chỉ số IQ lên tuổi thọ có thể giúp cải thiện sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho con người.
(Theo Tuổi Trẻ)