1. Không cởi đồ trang sức hoặc tẩy rửa mỹ phẩm trước khi đi ngủ
Đồ trang sức và các loại mỹ phẩm luôn làm ngưng đọng các chất cặn bã được tiết ra trên cơ thể của bạn, có thể làm cho da mẩn ngứa hoặc nổi mụn. Vì vậy nên cởi bỏ đồ trang sức và tẩy trang khi về nhà cũng như lúc đi ngủ.
2. Dùng tay bẩn trang điểm hay rửa mặt
Trong không khí có rất nhiều vi khuẩn mà bạn thường xuyên tiếp xúc vì vậy tay bạn có thể dính bẩn và nhiễm khuẩn bất cứ lúc nào. Dùng tay bẩn để trang điểm hoặc rửa mặt sẽ dễ gây dị ứng cho da. Trước khi trang điểm nên rửa tay sạch sẽ hoặc có thể dùng những miếng xốp.
3. Lấy tay để nặn mụn
Rất nhiều bạn gái bị “dị ứng” với mụn, chỉ cần một nốt mụn nhỏ trên mặt cũng khiến họ “ngứa mắt” và cách nhanh gọn nhất để giải quyết chúng là đưa tay lên mặt để nặn. Việc đưa tay lên mặt để nặn trứng cá có thể gây nhiễm trùng da nếu tay bạn không sạch. Vì vậy nên dung giấy thấm lau khô mồ hôi trên mặt, sau đó rửa tay và mặt thật sạch sẽ rồi mới nặn. Sau khi nặn nên rửa mặt lại bằng nước muối và có thể bôi chút kem dưỡng vào chỗ mụn vừa nặn để da mau lành và không để lại sẹo.

4. Không dùng khăn che nắng hay mỹ phẩm chống nắng khi ra ngoài
Ánh nắng mặt trời chứa nhiều tia cực tím có thể khiến da bị mẩn đỏ và gây ung thư da. Để tránh ánh nắng trực tiếp, khi đi ra ngoài bạn nên bịt khẩu trang hoặc có thể bôi một lớp kem trống nắng. Như vậy sẽ có thể bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.
5. Sấy tóc quá nhiều
Thường xuyên sấy tóc với nhiệt độ nóng sẽ làm cho tóc dễ hư tổn và khô cứng. Chính vì vậy, bạn không nên sấy tóc thường xuyên. Nếu sấy nên xịt thuốc dưỡng và sấy vừa đủ khô. Đồng thời không nên dùng máy sấy có nhiệt độ quá cao hay đưa máy sấy vào sát da đầu.
6. Cắt móng tay vào sát da tay
Cắt móng tay vào sát da tay có thể gây chẩy máu và nhiễm trùng da. Cần cắt móng tay cẩn thận, tránh làm tổn thương da tay. Bạn có thể sử dụng sơn móng tay hoặc dầu dưỡng móng để bảo vệ móng của mình.
Kim Chi