Cơ quan bảo vệ Dân sự Italy cho biết số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 19/3 là 427, nâng tổng số người chết lên 3.405, vượt Trung Quốc, nơi ghi nhận 3.245 trường hợp. Nước này cũng ghi nhận 5.322 người nhiễm mới, khiến số ca nhiễm hiện là 41.035, trong đó có 4.440 trường hợp hồi phục hoàn toàn và 2.498 bệnh nhân phải chăm sóc tích cực. Xét về tổng số ca nhiễm, con số ở Italy chỉ bằng một nửa Trung Quốc với 80.907.
Tỷ lệ tử vong ở Italy là 8,3%, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu (theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới là 3,4%). Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số nguyên nhân khiến tỷ lệ người chết ở Italy đặc biệt cao. Đồng thời, theo các chuyên gia y tế Trung Quốc đang hỗ trợ Italy chống dịch, các biện pháp phong tỏa ở quốc gia này "không đủ nghiêm ngặt" khiến việc kiểm soát lây nhiễm kém hiệu quả.
"Tình hình Lombardy tương tự những gì xảy ra tại Vũ Hán hai tháng trước, nơi khởi phát Covid-19. Tại Vũ Hán, sau một tháng áp dụng chính sách phong tỏa, chúng tôi thấy xu hướng giảm dần từ đỉnh dịch. Ở Milan, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, không có sự phong tỏa nghiêm ngặt: giao thông công cộng vẫn hoạt động, người dân vẫn ra ngoài, ăn tối, tiệc tùng trong khách sạn và không đeo khẩu trang. Chúng ta cần mọi người dân tham gia cuộc chiến và tuân theo chính sách", ông Sun Shuopeng, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo ở Milan hôm qua.
Ông Sun khuyên người Italy nên kiên nhẫn, dừng các hoạt động kinh tế và "ở yên trong nhà".
Covid-19 đã xuất hiện tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 240.000 ca nhiễm và 10.000 người chết. Tổng số ca nhiễm ở châu Âu đã vượt qua 100.000 và hơn 4.750 trường hợp tử vong. 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều có người mắc bệnh. Số ca nhiễm ở Mỹ cũng tăng lên 9.400 ca và 187 người tử vong. Ở Đông Nam Á, Malaysia ghi nhận gần 1.000 ca mắc chỉ trong một tuần.
Sơn Nam (Theo CNN, AP)