Hơn 8h sáng nay 28/7, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) đi nhặt ve chai bằng xe đạp. Dựng chiếc xe bên vệ đường rồi băng qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn chạy qua thị trấn Hà Trung lượm phế liệu, do thiếu quan sát nên người phụ nữ bị tàu hoả đâm trúng, chết tại chỗ.

Hiện trường nơi bà Huệ tử vong.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, cho biết do nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên mãi đến đầu chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và người thân mới nhận được tin báo về việc bà Huệ, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị nạn.
Do bà Huệ có hoàn cảnh rất khó khăn nên chính quyền đã phối hợp với họ hàng đến hiện trường hỗ trợ giải quyết vụ việc. Sau khi công an xác định đây là vụ tai nạn đường sắt, chiều cùng ngày, thi thể bà Huệ đã được đưa về quê nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Cũng theo ông Mỹ, nhiều năm nay bà Huệ sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở thôn Nam Thôn. Trước đây, bà sinh sống bằng nghề bán rau ngoài chợ nhưng mấy hôm nay, bà ngừng công việc cũ, chuyển sang làm nghề nhặt ve chai kiếm sống.
Bà Huệ chỉ có duy nhất một người con là ca sĩ Châu Việt Cường, đang chấp hành án phạt tù 13 năm về tội Giết người.