Thứ năm, 29/6/2017, 19:17 (GMT+7)

Khoảnh khắc hoa hậu Phương Nga rời trại tạm giam

Sau khi được tòa tuyên bố cho tại ngoại, Phương Nga cười tươi rời khỏi trại giam trong vòng tay của mẹ.

Phương Nga liên tục cúi đầu cảm ơn khi rời trại giam
 
 

Phương Nga liên tục cúi đầu cảm ơn khi rời trại giam

Chiều 29/6, phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục. Đến 16h, hội đồng xét xử công bố các quyết định của TAND TP HCM, hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Nụ cười tươi tắn của hoa hậu Phương Nga khi biết mình sẽ được tại ngoại.

Các luật sư bảo vệ cho Phương Nga đồng loạt vỗ tay sau khi toà tuyên bố.

Bên ngoài sân tòa, bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) vỡ òa trong hạnh phúc. "Tôi rất vui mừng, không biết nói gì hơn. Ngay trên tay tôi là con búp bê của nước Nga với ý nghĩa may mắn để tặng cho con gái", bà nghẹn ngào nói.

Phương Nga vẫy tay chào khi trên xe từ tòa án về trại giam, làm thủ tục tại ngoại.

Tại trại tạm giam, sau khi làm xong các thủ tục, hai bị cáo rời khỏi trại với những cái ôm, nụ cười, đóa hoa tươi thắm.

Hai mẹ con Phương Nga ôm chầm lấy nhau khi cô vừa bước ra khỏi trại.

Các luật sư bào chữa cho hoa hậu vui mừng vì thân chủ của mình được tại ngoại.

Phương Nga - Thủy Dung nghẹn ngào trong thời khắc được về với người thân, gia đình sau hơn 2 năm bị tạm giam.

Thời gian tới, hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra bổ sung.

Quỳnh Trần

Đánh giá phiên bản mới