>> Sơ thẩm lần hai vụ mại dâm ở Lake Side
Hôm qua, ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ án mại dâm tại khách sạn Lake Side. Các bị cáo Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thi Thanh Thủy và Lê Thị Thanh Thủy bị đưa ra xét xử với tội danh chứa mại dâm.
Ngày 8/12/2004, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra các phòng nghỉ 215, 217 và 220 của khách sạn Lake Side đã bắt quả tang ba tiếp viên nữ đang bán dâm. Ba gái bán dâm gồm Bùi Tuyết Mai, Phạm Thu Nga và Vương Bích Ngọc đang phục vụ “mát mẻ” cho ba khách người Nhật Bản.
![]() |
4 "má mì" bị bắt tại cơ quan công an. |
Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2003 đến năm 2004, tại khách sạn này đã diễn ra các hoạt động mại dâm và chứa mại dâm. Khi khách đến câu lạc bộ và ngồi hát tại phòng karaoke với các tiếp viên nữ, nếu có nhu cầu mua dâm thì phải báo cho các quản lý tiếp viên Ngô Thị Thủy và Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Huyền Anh, Tăng Ngọc Dung và Ngô Tùng Thiện. Sau đó, các tú ông, tú bà sẽ trực tiếp xin “ý kiến” của giám đốc câu lạc bộ là bà Huang Bo (hiện bỏ trốn). Bà Bo đồng ý thì các má mì sẽ viết vào giấy đặt phòng với giá thu tiền phòng là 35 USD một phòng với khách ở nơi khác đến, và 10USD nếu khách đang có sẵn phòng ở tại khách sạn.
Các phiếu đặt phòng phải được Bo hoặc Lê Minh Tuấn (Pó giám đốc CLB, 35 tuổi, trú tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ký xác nhận. Sau đó các "má mì" sẽ đi lấy phòng cho tiếp viên để bán dâm. Lê Thị Thanh Thủy (nhân viên lễ tân, 33 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), trực tiếp ghi số giờ khách mua của các tiếp viên để đi hoạt động mua bán dâm nên Thủy biết rõ khách phải trả cho nhân viên nữ là 60USD một lần bán dâm và 35 USD tiền phòng.
Khi “vui vẻ” xong, Nguyễn Thị Thanh Thủy (29 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Tây) nạp vào máy tính, in phiếu thanh toán bắt buộc khách phải trả tiền mua giờ của các tiếp viên vào mục Halida để nhân viên phục vụ yêu cầu khách thanh toán. Cuối mỗi ngày, Nguyễn Thị Thanh Thủy làm báo cáo doanh thu của câu lạc bộ.
Lê Minh Tuấn là phó giám đốc bộ phận câu lạc bộ, đã ký duyệt 25 phiếu đặt phòng để tiếp viên được thuê phòng bán dâm. Tuấn biết rõ hoạt dộng mại dâm tại Câu lạc bộ do các má mì môi giới, biết rõ việc tiếp viên thuê phòng để bán dâm nhưng vẫn ký xác nhận các form cho tiếp viên được thuê phòng. Từ khoảng thời gian năm 2003-2004, tổng số tiền thu lời bất chính từ hoạt động mại dâm của khách sạn Lake Side là hơn 108 nghìn USD.
Tại tòa, bị cáo Tuấn đã không nhận hành vi của mình, chỉ cho rằng minh là người làm công hưởng lương, còn việc ký vào giấy tờ đặt phòng là theo sự chỉ đạo của giám đốc. Lê Thanh Thủy và Ngô Thanh Thủy cũng cho rằng mình chỉ làm công hưởng lương và "không thể làm khác được".
Viện kiểm sát đã yêu cầu HĐXX chuyển tội danh của các bị cáo từ hành vi chứa mại dâm sang hành vi môi giới mại dâm. Đại diện cơ quan công tố đưa ra lý do, các bị cáo chỉ là người làm công hưởng lương, nhân viên dưới quyền, thụ động với công việc được giao, việc mại dâm đã xảy ra rất lâu trước khi các bị cáo đến làm việc tại Lake Side, lại không được hưởng lợi từ những việc làm của mình.
HĐXX cho rằng nhận định của Viện kiểm sát là có căn cứ nên đã chuyển tội danh cho các bị cáo. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Tuấn 36 tháng tù treo và hai bị cáo Thủy mức án 24 tháng tù treo mỗi người cùng với tội môi giới mại dâm.
Việt Dũng